Covid-19: Các ca mắc mới tăng vọt, xô đổ mọi kỷ lục làm rung chuyển châu Âu

Minh Nhật (theo AP/BBC) Thứ bảy, ngày 18/12/2021 11:00 AM (GMT+7)
Các ca mắc Covid-19 đang tăng vọt, gây chấn động châu Âu, một phần do biến thể Omicron của virus Corona, gây ra nỗi sợ hãi và những hạn chế mới tại Lục địa già, theo AP.
Bình luận 0
Covid-19: Các ca mắc mới tăng vọt, xô đổ mọi kỷ lục làm rung chuyển châu Âu - Ảnh 1.

Làn sóng Covid-19 mới đang bùng phát ở châu Âu có thể sẽ khiến nhiều người phải ở nhà vào Giáng sinh này. Ảnh Reuters.

 AP cho biết, Vương quốc Anh đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào hôm thứ Năm (16/12) với 88.376 ca mắc mới trong 24 giờ. Số ca mắc mới hôm 16/12 nhiều hơn gần 10.000 so với kỷ lục được thiết lập một ngày trước đó (hơn 78.000 ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở Anh hôm 15/12).

Các quan chức Vương quốc Anh cho biết biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ "hoàn toàn phi thường", với số ca bệnh tăng gấp đôi cứ sau hai đến ba ngày. Gần 15.000 trường hợp mắc biến thể Omicron được xác nhận ở Anh vào thứ Sáu 17/12.

Tương tự, Pháp hôm 16/12 cũng ghi nhận 60.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ - một con số cao kỷ lục đến mức nước này tuyên bố sẽ thắt chặt các quy định nhập cảnh, đặc biệt là đối với những người đến từ Anh.

Theo BBC, Thủ tướng Pháp Jean Castex cảnh báo biến thể Omicron đang "lan truyền với tốc độ cực nhanh" ở châu Âu và có khả năng sẽ là chủng virus thống trị ở Pháp vào đầu năm sau.

Trên khắp châu Âu, các quan chức y tế đang gồng mình chuẩn bị cho một làn sóng Covid-19 mới. Các hạn chế bổ sung đã được công bố ở Đức, Cộng hòa Ireland và Hà Lan vào thứ Sáu khi các chính phủ tìm cách ngăn chặn làn sóng đáng ngại này.

Tại Đức - nơi ghi nhận 50.000 ca Covid-19 mới vào thứ Sáu 17/12 - Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach nói với các phóng viên rằng, đất nước "phải chuẩn bị cho một thách thức mà chúng tôi chưa gặp phải".

Giới chức Ireland cũng lo ngại "sẽ chứng kiến các ca mắc Covid-19 cao vượt xa những gì chúng ta từng thấy cho đến nay".

Ở Hà Lan, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo đất nước nên phong tỏa "nghiêm ngặt", theo BBC.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng cho biết Omicron có thể là chủng virus chủ đạo ở đất nước này vào tháng Giêng, tương tự như Pháp.

 Tại Mỹ, Nhà Trắng khẳng định không cần thiết phải đóng cửa, bất chấp các dấu hiệu cho thấy Omicron đang lây lan nhanh ở đây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem