Csgt

  • Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị, trong thẩm quyền của người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ bản thân trong những tình huống cụ thể theo đúng quy định pháp luật.
  • Ngoài trường hợp Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, có khá nhiều cán bộ, chiến sỹ của Đội 5 cũng từng bị người vi phạm giao thông chống đối, lao thẳng xe vào người và phải mang thương tật suốt đời.
  • Có nhiều cách xử lý hành vi vi phạm giao thông chứ không nhất thiết phải chặn đầu xe như: phạt nguội, tổ chức lực lượng truy bắt...
  • “Tôi mong các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm vụ này, làm sao để sau này không xảy ra những vụ việc tương tự", ông Nghị nói.
  • Tài xế lái ô tô tải đâm chiến sĩ CSGT nhập viện khai, do hoảng sợ khi bị yêu cầu dừng xe nên anh ta bỏ chạy và đâm xe vào chiến sĩ CSGT.
  • Trong lúc làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT bị xe tải lao vào người rồi kéo lê trên đường dẫn tới bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
  • Thời gian gần đây, không ít tài xế kêu trời khi phải 3 lần trình diện CSGT trên đoạn đường 5,5km thuộc khu vực trạm thu phí Cao Bồ (cuối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) đến địa bàn TP Ninh Bình.
  • Thiếu tướng Trần Sơn Hà cho biết, tình trạng người vi phạm giao thông chống lại người thi hành công vụ không giảm.
  • Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TP HCM - ngày 2-12 cho biết đã tạm giữ Nguyễn Bảo Toàn (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
  • TS Trịnh Tú Anh (ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM): “Người càng tự tin vào bản thân thì càng muốn thực hiện hành vi điều khiển xe khi đã uống rượu, bia”. TS Tú Anh khuyến nghị cần tác động vào yếu tố thay đổi hành vi thực hiện của lái xe chứ không phải hành vi họ dự định ban đầu.