"Cũ mèm" trận thua... quý báu của U23 Việt Nam

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 06/01/2016 06:30 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên NTNN sáng 5.1, ông Nguyễn Sỹ Hiển – Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên (HLV) quốc gia nhận định: “Việc U23 Việt Nam thua 1-2 trong trận giao hữu với U23 Yemen tại Qatar không có gì đáng phải lo lắng…”.
Bình luận 0

Trong năm 2016, U23 Việt Nam được vào vai “lính tiên phong” mở hàng cho bóng đá Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar từ 12 đến 30.1. Chuẩn bị cho giải đấu có ý nghĩa như vòng loại cuối cùng Olympic 2016 này, thầy trò HLV Miura đã tập trung từ đầu tháng 12.2015 và trải qua 3 trận đấu tập tại Hà Nội (thua đậm đội bán chuyên nghiệp Nhật Bản JFL Selection 0-4 ở cuộc đọ sức đầu tiên và thua 0-1 ở lần tái ngộ; Hòa đội hạng 2 Nhật Bản Cerezo Osaka 2-2).

Tối 4.1, U23 Việt Nam tiếp tục thua U23 Yemen (đội bóng đã thua UAE 0-1 ở vòng loại giải U23 châu Á) 1-2 trong 90 phút giao hữu trên đất Qatar. Tín hiệu không mấy lạc quan là hàng thủ của U23 với những cái tên được HLV Miura đặt niềm tin như Duy Khánh, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Thanh Hiền lại mắc những sai lầm đáng tiếc, phải nhận 2 quả phạt đền.

img

Đội hình ra quân của U23 Việt Nam trong trận thua U23 Yemen tối 4.1.  Ảnh: VFF

Đặt câu hỏi xung quanh quá trình chuẩn bị chẳng mấy thuận lợi của đội U23 Việt Nam với ông Nguyễn Sỹ Hiển, ông cho hay: “Chúng tôi có chung quan điểm với HLV Miura khi cho rằng kết quả không phải là điều đáng quan tâm ở những trận giao hữu. Vấn đề là qua các trận giao hữu, ban huấn luyện sẽ tìm ra được bộ khung ưng ý nhất khi bước vào trận ra quân gặp Jordan tối 14.1 tới. Phía trước U23 Việt Nam vẫn còn trận giao hữu cuối cùng với U23 Nhật Bản ngày 7.1 và theo tôi, kể cả chúng ta thua nhiều cũng không sao. Qua những trận thua trước các đối thủ mạnh, các cầu thủ cũng sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, hoàn thiện khả năng chuyên môn”.

Theo nguồn tin của VFF từ Qatar, sau trận thua 1-2 trước Yemen, các cầu thủ đều khỏe mạnh, tinh thần tốt và đã ra sân tập nhẹ, duy trì cảm giác ngay trong ngày 5.1 để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với U23 Nhật Bản: “Toàn đội đang ngày một gắn kết trong lối chơi và mỗi cầu thủ đều tự nhủ phải nỗ lực từng phút trên sân. Các đối thủ tại VCK đều rất mạnh nhưng bản thân em vẫn tin rằng U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ” - tiền vệ Đức Huy nói.

Tham dự VCK U23 châu Á, 16 đội được chia làm 4 bảng. Tại bảng D, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Jordan, U23 Australia, U23 UAE vào ngày 14, 17, 20.1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem