• Theo lời Hà Tăng, tối 17.5, vợ chồng chị giận nhau và trong lúc hờn dỗi, chị đã buột miệng nói rằng: "Hay là mình ly hôn đi, chứ sống vầy em cũng thấy mệt mỏi quá chừng!".
  • Dân Việt - Nhân viên làm việc trong các văn phòng ở khu vực phía tây của Nhà Trắng đã phải sơ tán khẩ cấp khi phát hiện có khói bốc lên trong tòa nhà.
  • Ông Nguyễn Trọng P., 45 tuổi, cư ngụ phường Hiệp Thành bị bắt giữ vì thường xuyên đi theo các nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương để khoe "của quý".
  • Nguyên Trung úy cảnh sát Trần Hữu Nam lọt được qua các "cửa" kiểm tra để vào ngành có thể do quyết định truy nã với Nam đã không đến được Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) và địa phương nơi Nam cư ngụ.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.3, hơn 100 hộ dân cư ngụ tại lưu vực rạch Bà Chèo, thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã kéo đến UBND xã khiếu nại về việc đền bù thiệt hại tài sản do Công ty CP Sonadezi Long Thành xả thải bẩn gây ra.
  • Ngoài loài rắn lục gây xôn xao vì quấn cổ cắn người ở TP.HCM, nhiều loài rắn ở Việt Nam sở hữu nọc độc có khả năng gây chết người, nhưng lại có hình dạng rất ấn tượng.
  • (Dân Việt) - UBND TP. Biên Hòa vừa ban hành văn bản yêu cầu ngừng hoạt động nuôi chim yến và thu hút chim yến làm tổ trên địa bàn toàn thành phố.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.5, Ban chỉ đạo điều tra, xác định thiệt hại về môi trường trên lưu vực rạch Bà Chèo (gọi tắt là Ban chỉ đạo) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định thành lập, sẽ tổ chức họp tại huyện Long Thành.
  • (Dân Việt) - TAND thị xã La Gi (Bình Thuận) đã nhận án phí của 3 công dân cùng cư ngụ tại thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi, gồm: Nguyễn Công Ngà (cùng vợ Nguyễn Thị Huế), Lê Văn Nam (cùng vợ Nguyễn Thị Bảy) và Bùi Văn Thùy (cùng vợ Lê Thị Tám) về việc khởi kiện các quyết định thu hồi đất của UBND thị xã La Gi.
  • (Dân Việt) - Xóm có cái tên khá đẹp: Tây Hải ở tổ 1, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa, với lịch sử hơn nửa thế kỷ, nơi cư ngụ của 70 hộ dân chài nghèo.