Cụ ông 74 tuổi sát hại hàng xóm rồi dìm xác dưới mương nước

A Kiệt Thứ hai, ngày 28/10/2019 19:55 PM (GMT+7)
Do tranh chấp ranh giới đất đai, cụ ông 74 tuổi ở Cần Thơ đã ra tay sát hại người hàng xóm rồi mang xác phi tang dưới mương nước.
Bình luận 0

img

Bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 28/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Linh (74 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ) chung thân về tội Giết người.

Nạn nhân là Lê Thành Trí (50 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), hàng xóm với bị cáo.

Theo cáo trạng, năm 2018, ông Trí đến xã Thới Hưng và chung sống như vợ chồng với bà Trần Thanh Thoảng. Sáng 10/4, ông Trí đi ra sau vườn cách nhà 500m đào đất trồng chuối. Đến trưa, bà Thoảng không thấy chồng vào ăn cơm nên tìm kiếm. Đôi dép của ông Trí, nón lá và xẻng đào đất được người thân phát hiện ngoài vườn cùng với vết máu. Cảnh sát vào cuộc điều tra, đến chiều phát hiện thi thể nạn nhân dưới kênh nước gần đó.

Cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp đối với ông Linh do tình nghi đã sát hại nạn nhân. Tại trụ sở cảnh sát, ông Linh khai nhận có mâu thuẫn, cự cãi với ông Trí vì ranh đất của hai gia đình.

Ông Linh cho rằng hàng xóm từng có lời lẽ đe dọa mình. Sáng hôm xảy ra sự việc, ông Linh ra vườn đắp các chỗ nước tràn qua bờ kênh vào ruộng lúa. Khi gặp Trí ngoài vườn, ông Linh bước lại nói “tôi làm gì mà chú đòi thủ tiêu tôi”. Ông Trí trả lời do vợ bị ăn hiếp nên mới chuyển về đây sống.

Lợi dụng lúc ông Trí quay lưng đào đất, ông Linh cầm xẻng đập mạnh vào đầu nạn nhân. Ông Trí la lên thì tiếp tục bị hàng xóm đánh vào người, dẫn đến bất tỉnh.

Ông Linh kéo nạn nhân giấu dưới kênh nước, sau đó quay về nhà tắm, sinh hoạt bình thường cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do ngạt nước, chấn thương sọ não.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn trong tranh chấp ranh đất, bị cáo đã dùng xẻng đánh nạn nhân, sau đó dìm xuống nước dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra, bị cáo có bệnh lý trầm cảm giai đoạn nhẹ, hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, trước và trong thời gian phạm tội, bị cáo không có bệnh lý này mà chỉ xảy ra sau khi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm hình sự. HĐXX đã xem xét, cân nhắc các tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, người già và hạn chế về năng lực hành vi, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả nên tuyên mức án nêu trên.

Người làm công giết bà chủ, phi tang xác tại bãi rác vì món nợ 30 triệu đồng

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với công an huyện Ứng Hòa điều tra làm rõ nguyên nhân việc bà chủ cửa hàng sắt thép...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem