"Cú sốc" của bóng đá châu Á tại World Cup 2022

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 24/11/2022 16:10 PM (GMT+7)
BLV Quang Huy đánh giá cao dấu ấn chiến thuật của HLV Herve Renard trong việc giúp Ả Rập Xê út gây "sốc" trước Argentina; đồng thời cảm phục ý chí, nỗ lực tuyệt vời của Nhật Bản sau trận thắng Đức tối 23/11.
Bình luận 0

"Ả Rập Xê út, Nhật Bản "sáng cửa" tại World Cup 2022"

World Cup 2022 là giải đấu có 6 đội bóng châu Á góp mặt - con số nhiều nhất trong lịch sử. Nhưng ít ai  ngờ, sau những thất bại của chủ nhà Qatar (thua Ecuador 0-2) và Iran (thua Anh 2-6), bóng đá châu Á lại có thể ghi dấu ấn khó quên khi tạo ra 2 "cú sốc" liên tiếp: Ả Rập Xe út đánh bại Argentina của siêu sao Messi 2-1; Nhật Bản thắng Đức 2-1.

BLV Quang Huy lý giải "cú sốc" của bóng đá châu Á tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ả Rập Xê út đã gây "sốc" khi đánh bại Argentina của siêu sao Messi ở trận ra quân bảng C World Cup 2022. Ảnh: Getty

Nhìn nhận chung về "bức tranh" của bóng  đá châu Á tại World Cup 2022, bình luận  viên (BLV) Vũ Quang Huy nói:

"Đầu tiên phải ghi nhận tất cả các đội đều rất nỗ lực nhưng khả năng, cái duyên, vận may lại đến với mỗi đội theo từng thời điểm.

Chủ nhà Qatar có một lộ trình chuẩn bị quá tốt, kỹ lưỡng cho World Cup 2022. Nhưng việc thiếu thực  tiễn thi đấu, lần đầu dự World Cup nên có phần bị khớp tâm lý, bị "cóng", không thể hiện được hết những phẩm chất của mình trong trận ra quân thua Ecuador 0-2.

Còn với Iran, họ tỏ ra quá bị động trong trận đấu với Anh. Carlos Queiroz tỏ ra già cỗi, cổ điển và hết bài khi dẫn dắt đội bóng Tây Á. Tôi nghĩ ở trận gặp Anh, Iran có thể làm tốt hơn nhưng sai về đấu pháp chiến thuật nên thảm bại.

Trường hợp Australia thua ĐKVĐ Pháp 1-4 thì không có gì ngạc nhiên bởi Pháp quá mạnh và đã chơi một trận rất hay. Trong khi đó, lực lượng của Australia lứa này không bằng những thế hệ đi trước.

Niềm vui đến với các CĐV châu Á khi Ả Rập Xê út và Nhật Bản đã có 2 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, lần lượt đánh bại Argentina và Đức".

Phân tích kỹ hơn về 2 "cú sốc" kể trên, BLV Quang Huy chia sẻ quan điểm: "Ả Rập Xê út sau thất bại ở giải vô địch châu Á (ASIAN Cup) 2019, dường như lòng tự trọng của họ đã bị tổn thương, và dồn hết sự tập trung vào việc khẳng định mình tại World Cup 2022.

Cần nhớ, Ả Rập Xê út đã có kỳ World Cup thứ 6 và trong quá khứ từng vào tới vòng 1/8 World Cup 1994. Phải nhận thấy tài năng của HLV Herve Renard. Trước đây, Ả Rập Xê út được mệnh danh "Brazil châu Á" với lối chơi có phần bản năng, tài tử; nhưng dưới thời HLV Herve Renard, họ đá rất chắc chắn, khoa học.

Tôi sẽ không bất ngờ nếu HLV Herve Renard có thể nâng tầm bóng đá Ả Rập Xê út tại World Cup 2022 và xa hơn nữa".

BLV Quang Huy cho rằng trong trận đấu với Argentina, Ả Rập Xê út đã thể hiện đấu pháp tốt: "Sau hiệp 1 dẫn trước Ả Rập Xê út khá dễ dàng, có lẽ Argentina đã nghĩ tới việc đối thủ sẽ tập trung phòng ngự, hạn chế bàn thua.

Việc Ả Rập Xê út đẩy cao đội hình tấn công đầy chủ động đầu hiệp 2 có lẽ đã khiến Argentina bị "giật mình".

Nhìn lại trận đấu, Argentina thi đấu không kém, vẫn thể hiện được nét bản sắc của mình nhưng đen. Trong hiệp 1, ngoài bàn thắng từ chấm phạt đền của Messi, họ có thêm 3 lần đưa được bóng vào lưới Ả Rập Xê út nhưng đều bị trọng tài và VAR bắt việt vị.

Nếu là đội bóng khác, có lẽ họ sẽ không mạo hiểm bẫy việt vị vì mọi thứ quá mong manh. Nhưng Ả Rập Xê út vẫn quyết định "chơi dao" và đã thành công".

BLV Quang  Huy nhấn mạnh sau trận thua Ả Rập Xê út, Argentina cũng đã bộc lộ rõ hạn chế ở vị trí trung phong (Lautaro Martinez - PV) dở. Argentina sẽ phải hết sức rút kinh nghiệm để chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại vòng bảng gặp Mexico và Ba Lan, qua đó giành vé đi tiếp vào vòng 1/8".

BLV Quang Huy lý giải "cú sốc" của bóng đá châu Á tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Thủ môn Neuer đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu với Nhật Bản tối 23/11. Ảnh: Getty

Sau "cú sốc" mà Ả Rập Xê út  tạo ra, đến lượt Nhật Bản khiến người Đức ngỡ ngàng với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1 tối 23/11:

"Tôi cảm phục ý chí, quyết tâm chiến đấu, không bao giờ buông bỏ của Nhật Bản. Cùng với đó, một trong những yếu tố dẫn tới chiến thắng của Nhật Bản là họ có trong đội hình những cầu thủ đang đá ở Bundesliga vốn quá quen thuộc với các tuyển thủ Đức và không hề có tâm lý e ngại, thậm chí còn máu lửa hơn khi thi đấu với cảm hứng từ Ả Rập Xê út

Một yếu tố nữa là ĐT Đức trong trận đấu với Nhật Bản hàng công "cùn" (Kai Havertz, Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala - PV), còn hàng thủ thì chậm, nặng nề (Nico Schlotterbeck, Niklas Sule - PV). 

Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Nhật Bản. Họ luôn cố  gắng, nỗ lực đến cùng, phẩm chất ý chí thật tuyệt vời!"

Phía trước, đại diện cuối cùng cùa bóng đá châu Á là Hàn Quốc sẽ bước và lượt trận đầu tiền vòng bảng H World Cup 2022 gặp Uruguay lúc  20 giờ tối nay. BLV Quang Huy dự đoán Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng giành điểm, thậm chí nếu may mắn thì đó là 3 điểm:

"Với tôi, không phải bảng E mà bảng H với sự xuất hiện của 4 đội bóng đại diện 4 châu lục là Bồ Đào Nha, Uruguay, Ghana, Hàn Quốc mới khó lường, xứng danh bảng tử thần.

Hai đội bóng được đánh giá "cửa trên" đều có những vấn đề của mình. Bồ Đào Nha là bài toán sử dụng Ronaldo ra sao, Uruguay là sợ kết hợp, tiếp nối giữa các cựu binh như  Diego Godin, Luis Suarez, Edinson Cavani... với lứa "đàn em" Darwin Nunez, Federico Valverde...

Trong khi đó, Ghana không thể xem nhẹ khi họ từng lọt tới tứ kết World Cup 2010 - giải đấu mà họ bị Uruguay loại ở một trong những trận cầu đáng nhớ nhất World Cup với tình huống Suarez chọn cách "hy sinh" - bắt bóng bằng tay và nhận thẻ đỏ, sau đó Uruguay thắng Ghana trong loạt  đá luân lưu phân thắng bại. Còn Hàn Quốc từng vào tới bán kết World Cup 2002 và lúc này sở hữu ngôi sao số 1 châu Á Son Heung-min trong đội hình.

Tôi cho rằng Hàn Quốc hoàn toàn có "cửa" lọt qua vòng bảng, bắt đầu từ việc giành kết quả tốt trước Uruguay".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về khả năng đi tới vòng 1/8 của các đại diện châu Á tại World Cup 2022? BLV Quang Huy tỏ ra lạc quan: "Khả năng các đội bóng châu Á có mặt tại vòng knock-out World Cup 2022 là khá lớn. Hy vọng Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê út có thể tiến sâu, tạo thêm những bất ngờ tại World Cup lần này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem