Cử tri hà nội
-
Cử tri đề nghị TP.Hà Nội phải làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân trong vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) đêm 12, rạng sáng ngày 13/9.
-
Cử tri quận Thanh Xuân mong muốn Quốc hội quan tâm đưa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào danh mục sản phẩm gây hại cho sức khỏe.
-
Cho rằng số vụ việc tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh vi, liều lĩnh hơn, cử tri Hà Nội kiến nghị cần thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc các tỉnh, thành ủy.
-
Bộ Xây dựng cho biết, hiện UBND TP.Hà Nội đang chỉ đạo tổ chức lập các quy hoạch phân khu đô thị để cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập quy hoạch chi tiết.
-
"Chúng tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo quyền bầu cử của mọi cử tri, dù đó có là y tá, bác sĩ đang túc trực trong bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa", bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
-
Bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân. Tuy nhiên, vẫn còn 1 bộ phận cử tri thờ ơ, dẫn đến tình trạng nhờ bỏ phiếu thay, một người đại diện cho cả nhà đi bỏ phiếu; bỏ phiếu qua loa, đại khái...
-
"Cụ Hồ đã nói: "Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn…", cho nên tôi cho rằng, trách nhiệm của mỗi cử tri là rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh dự khi được trực tiếp cầm trên tay đi bầu...", cử tri Phạm Thế Vinh, 97 tuổi cho hay.
-
Ngày 23/5 tới đây, hơn 69 triệu cử tri trên cả nước sẽ nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Thủ đô Hà Nội sẽ có hơn 5,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu lựa chọn những người tài đức.
-
Cử tri TP. Hà Nội bày tỏ, 5 năm mới có một lần đi bầu cử nên họ hiểu tầm quan trọng của lá phiếu. Cử tri tin tưởng sẽ bầu ra được những người thật sự xứng đáng.
-
Cử tri Hà Nội nói như vậy và cho rằng, trong thời gian qua 70 cán bộ bị xử lý là bài học đau xót nhưng cần làm rõ trách nhiệm cơ quan nào, cá nhân nào trong bố trí, cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Không để người yếu kém lọt vào bộ máy chính trị...