Cưa đầu đạn lấy thuốc nổ, một người tử vong

Trần Hiền Thứ năm, ngày 15/08/2019 16:12 PM (GMT+7)
Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện thi thể anh Toa bị biến dạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Toa cưa đầu đạn để lấy thuốc.
Bình luận 0

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh A Toa (SN 1975, trú tại làng Tiêng, xã Tân Sơn).

Trước đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân làng Tiêng nghe thấy một tiếng nổ lớn tại nhà của anh A Toa (SN 1975). Sau tiếng nổ, người dân phát hiện thi thể anh Toa bị biến dạng ở phía sau nhà.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Toa đang dùng cưa cưa đầu đạn ở gốc mít sau nhà.

img

Hiện trường vụ nổ đầu đạn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng 1 chiếc cưa loại cầm tay. Trên nền đất có một hố sâu khoảng 20cm, đường kính khoảng 50cm được cho là do vụ nổ gây nên.

Khi xảy ra vụ nổ, rất may chị Ngluk (SN 1976, vợ anh Toa) cùng 3 con nhỏ ở trong nhà, nên không ai bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Pleiku đã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự TP.Pleiku điều tra làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định là cưa đầu đạn để lấy thuốc.

Được biết, anh Toa từng làm nghề rà sắt thép, sau đó làm nghề đánh cá tại khu vực Biển Hồ. Thời gian gần đây, anh Toa thường xuyên cưa đầu đạn để lấy thuốc đánh cá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem