Cửa hàng hoa
-
Các cửa hàng hoa ở thành phố Vinh, Nghệ An đã bắt đầu nhập hàng vạn cây lan hồ điệp từ Đà Lạt về để phục vụ thị trường Tết. Đặc biệt, hoa lan hồ điệp được kết trên gỗ lũa đẹp như một tác phẩm nghệ thuật có giá hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng.
-
Khi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài thì cũng chính là lúc những người lao động, tiểu thương ở chợ Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt đầu làm việc...
-
Đại diện nhiều cửa hàng hoa tươi cho biết lượng khách đặt hoa giảm mạnh so với năm ngoái. Trong khi đó, các sản phẩm hoa kết hợp trái cây, nến hay bánh kem hình hoa lại lên ngôi.
-
Nguồn cung hoa từ Trung Quốc vẫn chưa ổn định và chi phí nhập tăng cao giúp thị trường hoa trong nước ngày 8/3 năm nay thắng thế, với chi phí thấp hơn và đa dạng mẫu hoa.
-
Từ đầu đến cuối chợ hoa lớn nhất TP.HCM đều tràn ngập hoa phục vụ ngày Quốc tế Phụ nữ, lượng khách nườm nượp đến kẹt xe dù giá hoa tăng cao.
-
Dịp 8/3 năm nay, giá hoa tươi trên thị trường tăng mạnh từ 30% đến 200% - chị Nguyễn Ngọc Ánh, chủ chuỗi cửa hàng hoa tại Hà Nội, chia sẻ.
-
Xác định mục tiêu không chỉ thiết kế một cửa hàng bán hoa tươi thông thường mà còn là phòng trưng bày nhằm tôn vinh công sức của nghệ nhân hoa lan trong nỗ lực tìm tòi, tạo ra những giống hoa mới, các kiến trúc sư đã thiết kế một không gian kinh doanh đầy cảm xúc.
-
Các cửa hàng hoa tươi cho biết sức mua dịp Valentine năm nay nhìn chung khá chậm, khách hàng cũng có phần thắt chặt hầu bao hơn các năm trước.
-
Từ lâu việc đi chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) vào ban đêm đã trở thành thói quen, nét văn hóa của người dân Hà Nội. Những ngày cận Tết Nguyên đán chợ hoa lớn nhất Thủ đô lại càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn.
-
Dịp Tết đến là thời điểm mua bán cây cảnh diễn ra khá tấp nập, giá cả cũng vì thế biến động theo từng ngày. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng dễ bị lạc vào ma trận hàng giả, mất tiền nhưng chỉ biết “ngậm quả đắng” vì những chiêu lừa tinh vi “hoa cài, quả cắm”.