Cục dự trữ liên bang Mỹ có nữ Chủ tịch đầu tiên

Thứ ba, ngày 07/01/2014 17:01 PM (GMT+7)
Ngày 6.1, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen làm Chủ tịch Cục dữ trữ liên bang Mỹ (FED).
Bình luận 0

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc bổ nhiệm bà Janet Yellen làm Chủ tịch Cục dữ trữ liên bang Mỹ, với 56 phiếu thuận và 26 phiếu chống. Nhiều nghị sĩ đã không thể tham gia phiên bỏ phiếu ngày 6.1 do thời tiết xấu.

Bà Janet Yellen
Bà Janet Yellen

Cuộc bỏ phiếu ngày 6.1 là thủ tục cuối cùng mà bà Yellen, 67 tuổi, phải vượt qua để được nhậm chức thay ông Ben Bernanke từ ngày 1.2 tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu. Nhiều nghị sĩ bày tỏ mong muốn bà Yellen tập trung giải quyết vấn đề thất nghiệp trong nhiệm kỳ lãnh đạo FED. Bà Janet Yellen nhậm chức vào thời điểm kinh tế nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung đang khó khăn. Trước mắt bà sẽ là chặng đường dài nhiều chông gai.

Bà Janet Yellen sẽ là người phụ nữ đầu tiên nắm quyền lãnh đạo ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn nhất thế giới có lịch sử 100 năm.

Bà Janet Yellen sinh ra tại Brooklyn, New York, từng là Chủ tịch Ủy ban các nhà cố vấn kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton và từng là giáo sư ngành kinh tế tại Đại học California-Berkeley.

Cẩm Mai (theo BBC) (Cẩm Mai (theo BBC))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem