Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng: Phát triển bền vững

Thứ sáu, ngày 14/06/2013 13:03 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều năm qua, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đều thực hiện tốt các mặt công tác, đặc biệt là hoàn thành 100% kế hoạch mua, nhập, tiếp nhận, xuất bán, xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.
Bình luận 0

Đơn vị đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn tiết kiệm, góp phần bình ổn giá lương thực phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển hàng ngàn tấn gạo hỗ trợ một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, cứu đói thời kỳ giáp hạt…

Với những thành tích của mình, đơn vị đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng, cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng được công nhận trong sạch vững mạnh nhiều năm liên tục. Riêng Cục trưởng Trần Xuân Bình đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

img
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng nhận bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương tặng.

Theo Cục trưởng Trần Xuân Bình, có được kết quả bền vững trên là do đơn vị đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp tích cực, tham mưu cho Tổng cục và chính quyền địa phương, kết hợp thanh kiểm tra giám sát chặt chẽ, nghiêm túc trong quá trình mua bán, tiếp nhận, xuất nhập kho hàng dự trữ quốc gia, không để xảy ra mất mát, thất thoát, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tiền và tài sản nhà nước; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;… Bên cạnh việc quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, lãnh đạo luôn chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể vững mạnh, tạo ra nhiều phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem