Cục Quản lý thị trường TP.HCM
-
Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, trong tháng 8/2024 đã kiểm tra 511 vụ vi phạm pháp luật về giá; kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận khác, nộp ngân sách với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
-
Thời gian qua, cơ quan chức năng TP.HCM đã tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nhiều vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng.
-
Các tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tạm giữ 15.541 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu và phụ kiện với tổng giá trị hơn 5,2 tỷ đồng.
-
5 tháng đầu năm 2024, cơ quan chức năng TP.HCM đã kiểm tra, xử lý gần 20 vụ vi phạm về kinh doanh thuốc lá điện tử với tổng trị giá hàng hóa hơn 5,2 tỷ đồng.
-
Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa thực hiện tiêu hủy gần 60.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng trước thềm Tết Nguyên đán 2024.
-
Đội Quản lý thị trường số 12 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiêu hủy 3.450 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, có tổng trị giá gần 260 triệu đồng.
-
Chỉ chưa đầy nửa tháng, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã phối hợp với Đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế PC03), Công an TP.HCM phát hiện và tạm giữ hơn 22.000 mặt hàng thuốc tân dược, có trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
-
Gần 6000 sản phẩm hàng hóa gồm: thuốc lá điện tử, bánh kẹo, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc, xuất xứ được các cán bộ Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường TP.HCM tiêu hủy.
-
Đội Quản lý thị trường Số 3, Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa tiến hành thực hiện việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 1.151.816.000 đồng, gồm 17.835 đơn vị sản phẩm là đường cát, mỹ phẩm nhập lậu, quần áo, giày dép, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại di động… giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Honda, Levi’s...
-
Chiều 28/9, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hơn 90.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.