Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Israel tiết lộ bất ngờ về mối đe dọa từ Iran

Phương Đăng (theo JPost) Chủ nhật, ngày 03/10/2021 15:00 PM (GMT+7)
Thiếu tướng Tamir Hayman, Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Israel tự tin tuyên bố rằng, Iran còn lâu mới sở hữu một quả bom hạt nhân và còn lâu mới có thể đe dọa Israel.
Bình luận 0
Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Israel tiết lộ bất ngờ về mối đe dọa từ Iran - Ảnh 1.

Israel luôn tìm cách ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ảnh Reuters

Mặc dù đã làm giàu uranium ở mức độ chưa từng thấy trước đây, song Iran vẫn còn một chặng đường dài trước khi có được bom hạt nhân, theo thiếu tướng Tamir Hayman.

Ông Hayman nhấn mạnh, dù cho mức uranium được làm giàu “đáng lo ngại”, thì Cộng hòa Hồi giáo vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có được một quả bom hạt nhân có thể đe dọa Israel.

“Có một lượng (uranium) được làm giàu với khối lượng mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây và điều đó thật đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong tất cả các khía cạnh khác thuộc dự án hạt nhân của Iran, chúng tôi không thấy có sự tiến triển nào. Không phải trong dự án vũ khí, trong lĩnh vực tài chính, không trong bất kỳ lĩnh vực nào khác”, ông Hayman tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Walla News.

"Ngay cả từ thời điểm họ đạt được bước đột phá, vẫn còn một chặng đường dài trước khi có một quả bom", vị tướng tình báo quân sự Israel nói thêm.

“Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, họ không hướng đến một đột phá. Họ cũng không hướng tới một quả bom (hạt nhân) ngay bây giờ. Chuyện đó có thể diễn ra trong tương lai xa", Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Israel nhấn mạnh.

Ông Hayman chia sẻ thêm rằng, trong khi “điều đúng đắn cần làm” là hành động trên phương diện ngoại giao để dập tắt chương trình hạt nhân của Iran thì vẫn phải có một lựa chọn quân sự thực tế, đáng tin cậy cùng với các công cụ kinh tế và ngoại giao để ngăn Cộng hòa Hồi giáo sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran luôn phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân nhưng Israel và phương Tây tin rằng nước này đang tiếp tục phát triển khả năng sản xuất vũ khí như vậy, cũng như tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Vì thế, quân đội Israel đã yêu cầu tăng ngân sách đáng kể để có thể tăng cường khả năng tấn công trong trường hợp cần hủy diệt chương trình hạt nhân của Iran.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem