Phản ứng bất ngờ của Mỹ về vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik vào Ukraine

PV (Theo RN) Thứ sáu, ngày 22/11/2024 07:00 AM (GMT+7)
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết rằng vụ phóng tên lửa của Nga vào Ukraine ngày 21/11 sẽ không có tác động đáng sợ đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine.
Bình luận 0
Phản ứng bất ngờ của Mỹ về vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik vào Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga. Ảnh Times Now

Ngày 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt và tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung mới nhất Oreshnik.

Jean-Pierre nhấn mạnh khi phát biểu trong cuộc họp báo với các phóng viên rằng: "Chúng tôi sẽ không kiềm chế về vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Jean-Pierre nói thêm rằng Washington vẫn cam kết thực hiện chiến lược hỗ trợ Kiev, bất chấp những hành động có thể xảy ra từ Nga.

Trong khi đó, tờ New York Times viết, việc phóng tên lửa Oreshnik mới của Nga đã gây được tiếng vang lớn ở châu Âu và Ukraine.

Thay vì sử dụng tên lửa từ kho vũ khí chiến lược của mình, Nga đã phóng một tên lửa tầm xa hơn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, một lựa chọn mà các quan chức cho rằng là lời cảnh báo nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi ở Kiev và các đồng minh.

Tờ New York Times dẫn lời Tom Karako, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, gọi tên lửa tầm trung này là "đáng báo động" vì khả năng phóng nhiều đầu đạn. Ông kết luận: "Điều này gây khó khăn, nếu không muốn nói là gần như không thể ngăn chặn chúng".

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi sau khi tên lửa tầm xa của phương Tây bắn vào Nga. Ông báo cáo về cuộc thử nghiệm tên lửa tầm trung mới nhất Oreshnik.

Theo tổng thống, đây là tên lửa đạn đạo tầm trung với đầu đạn siêu thanh, đảm bảo có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa với tốc độ từ 2-3km/giây.

Hệ thống tên lửa Oreshnik, được coi là sự phát triển tiếp theo của dự án Yars, được phát triển bởi các chuyên gia từ Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow. Lần phóng thử nghiệm đầu tiên của hệ thống tên lửa diễn ra vào năm 2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem