Cùng nhiễm Covid-19 với Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân giờ đang ở đâu?

Vương Nam – AP Thứ năm, ngày 15/10/2020 03:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Trump và phu nhân thông báo nhiễm Covid-19 cùng lúc. Tuy nhiên, sau khi ông Trump ra viện và trở lại tranh cử, tình hình của Đệ nhất phu nhân Melania vẫn còn chưa rõ ràng.
Bình luận 0

img

Bà Melania và ông Trump xuất hiện cùng nhau trước khi thông báo nhiễm Covid-19 (ảnh: AP)

Hơn một tuần trước, bà Melania cập nhật thông tin về sức khỏe và nói rằng bà vẫn ổn. Các triệu chứng khi nhiễm Covid-19 mà Đệ nhất phu nhân Mỹ gặp phải được cho là nhẹ hơn ông Trump.

Tuy nhiên, từ sau khi thông báo nhiễm virus, phu nhân của ông Trump chưa từng xuất hiện trước công chúng. Từ nay đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra chỉ còn khoảng 3 tuần. Nhiều người đang mong bà Melania xuất hiện để hỗ trợ ông Trump trong cuộc đua bầu cử.

“Gia đình tôi biết ơn tất cả những người đã gửi lời cầu nguyện và giúp đỡ. Tôi đang cảm thấy tốt hơn và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà”, bà Melania đăng trên Twitter hôm 5.10.

“Cảm ơn các nhân viên y tế và những bác sĩ ở khắp mọi nơi. Tôi muốn tiếp tục gửi lời cầu nguyện tới tất cả những người đã bị nhiễm virus hay có thành viên gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19”, bà Melania chia sẻ.

Lần gần đây nhất bà Melania xuất hiện trước công chúng là vào ngày 29.9 khi tháp tùng ông Trump tới Cleveland để tham gia tranh luận trực tiếp với ông Biden.

Trước đó hôm 26.9, bà Melania tham gia một buổi họp mặt ở Vườn Hồng Nhà Trắng – nơi được cho là xảy ra sự kiện “siêu lây lan” Covid-19.

Văn phòng Đệ nhất phu nhân hiện chưa cung cấp thông tin mới nào về tình trạng của bà Melania sau khi nhiễm Covid-19.

Một điểm “tích cực” đối với Nhà Trắng khi bà Melania nhiễm Covid-19 đó là vụ lùm xùm băng ghi âm của Stephanie Winston Wolkoff – cựu cố vấn cho bà Melania – đang chìm dần.

Trong đoạn băng, Đệ nhất phu nhân phàn nàn về việc phải trang trí cho Nhà Trắng mỗi dịp giáng sinh. Bà Melania cũng tỏ ra ít quan tâm đến những trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ, đang phải sống trong các trung tâm do Mỹ xây dựng ở biên giới Mexico.

img

Đệ nhất phu nhân Mỹ là người rất kín tiếng, ngay cả khi ông Trump đang dốc sức tranh cử (ảnh: AP)

Nhà Trắng cho rằng, những cáo buộc mà cựu cố vấn Wolkoff đưa ra đối với bà Melania là “hoang tưởng”

“Cuốn băng ghi âm đã gây tổn hại đáng kể đối với bà Melania. Bằng cách im lặng từ khi bà Melania nhiễm Covid-19 đến nay, Nhà Trắng sẽ khiến câu chuyện ‘chìm xuồng’”, David B. Cohen, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Akron, nhận xét.

Sean Spicer – cựu thư ký báo chí Nhà Trắng – cho rằng, bà Melania có thể đang muốn “cân nhắc kỹ lưỡng” việc xuất hiện trở lại sau khi đã hồi phục do nhiễm Covid-19.

Bà Melania được đánh giá là người kín tiếng, ít liên quan đến Tổng thống Trump. Tuy nhiên, đây đang là lúc ông Trump cần phu nhân hỗ trợ.

Tuần này, ông Trump có một lịch trình hoạt động dày đặc, vận động tranh cử gần như mỗi ngày ở các bang Pennsylvania, Iowa, Bắc Carolina, Georgia và Florida.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem