Cuộc chiến sinh tử với Covid-19 của các bác sĩ tuyến đầu ở Ấn Độ

Minh Nhật Thứ năm, ngày 27/05/2021 14:42 PM (GMT+7)
Ấn Độ hiện là tâm chấn toàn cầu của đại dịch Covid-19. Các bác sĩ, đặc biệt là những người ở tuyến đầu đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử chống lại Covid-19 mà đôi khi họ phải hy sinh cả mạng sống của mình.
Bình luận 0
Cuộc chiến sinh tử với Covid-19 của các bác sĩ tuyến đầu ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Tuần trước, một bác sĩ nội trú của bệnh viện ở New Delhi đã nhiễm Covid-19 và chết chỉ vài giờ sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Bác sĩ Anas Mujahid, một trong những người trẻ nhất trong số 420 bác sĩ đã chết vì Covid-19 trong đợt bùng phát thứ 2 ở Ấn Độ, bỏ lại bố mẹ già và 4 anh chị em chỉ mới 26 tuổi.

Ấn Độ hiện là tâm chấn toàn cầu của đại dịch Covid-19. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 26,9 triệu ca mắc Covid-19 - chỉ đứng sau Mỹ - và 307.000 ca tử vong do căn bệnh này. (Con số thực tế có thể cao hơn vì nhiều trường hợp tử vong vì Covid-19 nhưng được cho là không được ghi nhận chính thức). 

Chỉ có Mỹ và Brazil hiện ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 hơn Ấn Độ. Trong khi các quốc gia như Mỹ đang làm tốt hơn trong việc ngăn chặn đại dịch, thì Ấn Độ được cho là đang đi theo hướng ngược lại.

 Vì thế, các bác sĩ tuyến đầu của họ đang phải gánh chịu gánh nặng của đợt bùng phát chết người này.

Karishma De, một bác sĩ chuyên khoa chấn thương tại Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ (AIIMS) ở New Delhi chia sẻ: “Hầu hết các nhân viên y tế đều đang làm việc quá sức, đặc biệt là ở các bệnh viện nhà nước. Họ đang phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn trăm bề".

Theo Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA), 1/4 số ca bác sĩ tử vong vì Covid-19 xảy ra ở thủ đô New Delhi.  Thậm chí, có ngày, 50 bác sĩ đã tử vong vì căn bệnh này.

Làn sóng Covid-19 thứ hai rõ ràng đã lấn át hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ. Trong nhiều tuần, các bệnh viện trên khắp Ấn Độ luôn chật cứng bệnh nhân. Nhiều bệnh viện ở trong tình trạng tê liệt vì thiếu oxy, thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu khác.

Lý giải việc nhiều nhân viên y tế ở Ấn Độ tử vong vì Covid, một lý do chính là các bác sĩ tuyến đầu phải liên tục tiếp xúc với hàng loạt bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm cao vì mang tải lượng virus cao. Các thiết bị bảo hộ cá nhân cho bác sĩ lại thiếu thốn, không đủ dùng. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm chủng thấp cũng khiến các bác sĩ dễ mắc Covid-19 nặng, phải nhập viện và tử vong. Trong số 244 bác sĩ tử vong vì Covid-19 trong tháng qua ở Ấn Độ, chỉ có 7 người được tiêm chủng đầy đủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem