Tùy theo quan điểm chính trị, ít nhất sẽ có kẻ thắng và người thua khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra, đồng thời không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê mới nhất, cả Washington và Bắc Kinh đều là những kẻ thua cuộc.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây tác động tiêu cực tới các thị trường và những chuỗi cung ứng toàn cầu, buộc nhiều công ty công nghệ phải xem xét điều chỉnh hoạt động sản xuất và tiếp thị.
Việc tỷ giá CNY/USD xuyên qua mức 7 – mốc lằn ranh đỏ để các nhà đầu tư tại Trung Quốc nhìn vào, quyết định ở lại hay tháo chạy, sẽ khiến đồng tiền của các thị trường mới nổi khác ít nhiều chịu áp lực. Có ý kiến cho rằng, đây chưa phải lần cuối cùng Trung Quốc phá giá Nhân dân tệ và Việt Nam không vì thế mà phá giá tiền đồng một cách ồ ạt với cường độ lớn như đã làm cách đây 4-5 năm trước đây.
Theo Nikkei, ba hãng công nghệ Mỹ là HP, Dell, Microsoft và Amazon đang xem xét chuyển một số dây chuyền sản xuất thiết bị phần cứng ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang.
Gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Huawei tuần qua đã phải hứng chịu dồn dập tin xấu sau khi bị nằm vùng “danh sách đen” trong lệnh cấm vận từ chính phủ Mỹ.