Hàng nghìn con vịt chết không rõ nguyên nhân

Thứ hai, ngày 13/08/2012 09:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đàn vịt chết đều có biểu hiện lừ đừ, bỏ ăn, đi loạng choạng, sau đó ngã ngửa ra chết.
Bình luận 0

Hơn nửa tháng nay, đàn vịt tơ hơn 3.000 con của ông Phan Đình Lân (thôn Phú Thịnh, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) liên tục lăn ra chết.

Ông Tống Văn Đường - Trưởng trạm Thú y huyện Tuy An, cho biết: “Kết quả mổ khám cho thấy bên trong nội tạng vịt không có biểu hiện bệnh tích gì. Căn cứ các biểu hiện bên ngoài, cơ quan thú y nghi là do bị nhiễm virus viêm gan siêu vi hoặc nấm phổi nên đã hướng dẫn cho hộ nuôi cách điều trị”.

* Ngày 8.8, thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị, tại 6 xã, phường thuộc các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị đang xảy ra dịch cúm gia cầm, với tổng số gia cầm bị chết và tiêu hủy gần 5.000 con. Hầu hết các ổ dịch đều tự phát tại chỗ, có một số ổ dịch có liên quan đến việc mua bán gia cầm về giết thịt hoặc nhập mới thức ăn chăn nuôi, sau 3 ngày thì gia cầm có dấu hiệu bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem