Cuộc chiến trên... bàn

Thứ ba, ngày 03/08/2010 14:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chưa đầy 1 tháng nữa, các CLB V.League sẽ phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp nếu không muốn bị tụt hạng. Đồng hành với các trận đấu "bí ẩn" trên sân cỏ còn có cuộc đua quyết liệt ở hậu trường.
Bình luận 0
img
Dù đang đứng vị trí áp chót nhưng Navibank.SG vẫn có cơ để trụ hạng.

Rắc rối chuyện lên chuyên

Tính tới nay, V.League còn có 3/14 CLB chưa hoàn tất thủ tục chuyển thành CLB chuyên nghiệp là Cao su Đồng Tháp, Lam Sơn Thanh Hoá, M.Nam Định. Còn ở Giải hạng Nhất, có 5/13 CLB chưa làm được điều đó: XSKT.Cần Thơ, An Giang, Hải Nhân Tiền Giang, H-Huế, Quảng Nam Xuân Thành. Rắc rối đang tồn tại ở 9 trường hợp phân bổ cơ cấu lên-xuống hạng.

Thực tế, sẽ không có gì đáng nói nếu tất cả các CLB V.League, hạng Nhất đều nỗ lực hoàn tất quá trình chuyển đổi theo chuẩn của AFC. Đó là điều kiện lý tưởng đối với VFF, và khi ấy mọi chuyện vẫn tuân thủ theo lẽ thường với 2,5 suất lên - xuống hạng. Trong chừng mực nhất định, sự phức tạp nằm trong những toan tính ích kỷ của các đội bóng. Và khi "bom" nổ, sẽ có những cảnh dở khóc dở cười, mà VFF cũng khó tránh khỏi dư chấn.

Không phải ngẫu nhiên, qua gần 1 năm được thông báo hạn chót 31-8-2010 phải trở thành CLB chuyên nghiệp, không ít đội bóng nằm trong "vùng phủ sóng" vẫn dậm chân tại chỗ. Có nhiều điểm khiến họ phải chờ.

Thứ nhất, thành tích cụ thể của đội bóng ở mùa giải ra sao. Thứ hai, lựa chọn nhà tài trợ có hầu bao dư dả để nuôi đội bóng, đáp ứng những yêu cầu chuyển giao. Thứ ba, quyết định lên chuyên hay không lên chuyên còn có ý nghĩa như một thứ "vũ khí" cuối cùng, con bài đặc biệt để ai đó thích "chơi" nhau có thể tung ra khi cần, hoặc buộc những người cần đến mình phải biết cách "cư xử" nếu muốn mọi chuyện diễn ra xuôi chèo mát mái.

img
 

Giải cứu Navibank.SG?

Sự thật, cái tin Megastar chia tay bóng đá Nam Định đã xuất hiện từ cách đây khoảng nửa tháng, trước khi chính thức bung ra dư luận trước vòng 22 V.League 2010. Bước ngoặt xuất phát từ trận M.Nam Định thua chủ nhà K.Khánh Hoà 0-1, còn Navibank.SG lại bất ngờ thắng SHB.Đà Nẵng 3-1 ở vòng 19.

Kết quả ấy khiến M.Nam Định bị đẩy về vị trí đội sổ, và gần như không còn tự quyết định được số phận. Khi Navibank.SG liên tiếp có điểm ở các vòng 20, 21, 22, còn M.Nam Định lại rớt thảm, thì nhiều người hiểu đội bóng thành Nam chấp nhận "buông".

Giờ thì trên lý thuyết, M.Nam Định vẫn còn cửa trụ hạng: Hoặc LS.Thanh Hoá, CS. Đồng Tháp không thể hoàn thành mô hình chuyên nghiệp, trong khi họ hoàn thành trước hạn chót ngày 31-8; hoặc họ toàn thắng 4 trận còn lại, còn Navibank.SG không thể có nổi 6 điểm/4 trận còn lại, qua đó thế chỗ Navibank.SG để chờ thêm điều kiện đủ từ các đội hạng Nhất. Nhưng thực tế, cơ hội chỉ còn đối với Navibank.SG.

Điều nhiều người muốn xem là đội bóng mang hồn QK4 liệu có được cứu ngoạn mục, hơn hẳn cách đội bóng khoác áo lính từng được giải thoát ở V.League 2009 hay không? Vận mệnh của Navibank.SG đang phụ thuộc vào 5 CLB chưa chuyển đổi mô hình doanh nghiệp ở hạng Nhất. Trong trường hợp có từ 2 đến 5/5 CLB hạng Nhất chuyển đổi xong, đồng thời LS.Thanh Hoá, CS. Đồng Tháp cũng hoàn tất quá trình chuyển đổi, thì không có "thuốc" nào cứu nổi Navibank.SG nữa.

Theo quy định số lượng CLB lên-xuống hạng mùa giải 2010 của VFF thì khả năng trụ hạng của Navibank.SG phụ thuộc rất lớn vào số lượng CLB hạng Nhất hoàn thành thủ tục chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Trong trường hợp cả 5/13 CLB có mặt tại hạng Nhất 2010 đều không thể hoàn tất quá trình chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp thì chắc chắn Navibank.SG sẽ trụ hạng hoặc có vé đá play-off cuối mùa nếu vẫn giữ được vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem