Cuộc đời Lý Quang Diệu - “Cha đẻ” của Singapore qua ảnh

Phương Đăng Thứ hai, ngày 23/03/2015 10:10 AM (GMT+7)
Với những đóng góp lớn lao cho sự phát triển và thịnh vượng của Singapore hiện đại, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu không chỉ là "người hùng" trong lòng người dân "quốc đảo Sư tử" mà còn là huyền thoại của châu Á thế kỷ 20 và 21.    
Bình luận 0
img

Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (1923-2015) trong bức ảnh được chụp năm 1969. Ông Lý vừa qua đời vào hồi 3h18 sáng nay (theo giờ Singapore), hưởng thọ 91 tuổi. Thủ tướng đầu tiên của Singapore ra đi sau hơn một tháng nằm viện vì bệnh viêm phổi cấp tính để lại nhiều di sản cho "quốc đảo Sư tử" nói riêng và cho nhân loại nói chung.

img

Người ủng hộ Đảng Nhân dân Hành động do ông Lý Quang Diệu sáng lập hò reo chúc mừng ông Lý trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore vào tháng 6.1959. Từ đó, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu trở thành "người chèo lái" Singapore tới năm 1990. Ông là chính khách đảm nhận cương vị thủ tướng lâu nhất thế giới.

img

Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu chủ trì một cuộc họp quan trọng năm 1965. Singapore hôm nay đã tuyên bố để quốc tang 7 ngày, từ 23.3 đến 29.3 để tưởng nhớ "người cha lập quốc" Lý Quang Diệu. Trong quãng thời gian này, tất cả các tòa nhà của chính phủ sẽ treo cờ rủ.

img

Ảnh chụp gia đình cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu vào những năm 1950. Ông lý kết hôn với bà Kha Ngọc Chi năm 1950 và nhanh chóng sinh được cậu con trai đầu lòng Lý Hiển Long. Cựu Thủ tướng Lý có tất cả 2 người có hai con trai và một con gái. Văn phòng thủ tướng Singapore cho hay, một buổi lễ tưởng niệm gia đình dành cho ông Lý sẽ được tổ chức hôm nay và ngày mai tại Sri Temasek, tư dinh của ông. Sau đó, người dân Singapore có thể đến viếng ông tại Tòa nhà Quốc hội từ ngày 25.3 đến 28.3. Lễ tang cấp nhà nước sẽ được tổ chức vào 14h ngày 29.3 tại Trung tâm Văn hóa Đại học, thuộc Đại học Quốc gia Singapore.img

Gia đình cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đi dạo bên trong dinh thự riêng tại Sri Tamasek năm 1965.
img


Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu chơi cờ với con trai tại tư dinh năm 1965. Sau này, người con trai cả của ông Lý là Lý Hiển Long cũng được bầu làm Thủ tướng Singapore năm 2004. Ông Lý Quang Diệu khi đó đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Cố vấn.

img


Nhìn lại quá trình 50 năm hình thành và phát triển của "quốc đảo Singapore", một trong những quốc gia có diện tích khiêm tốn nhất Đông Nam Á, dễ dàng nhận thấy vai trò dẫn dắt lớn lao của nhà lãnh đạo kiệt xuất Lý Quang Diệu. Khi ông được bầu là thủ tướng đầu tiên của Singapore năm 1959, quốc đảo sư tử vừa tuyên bố độc lập với tương lai không chắc chắn. Nhưng khi ông Lý rời nhiệm sở 31 năm sau đó, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng và năng động nhất thế giới. Trong ảnh là chân dung ông Lý Quang Diệu năm 1965.

img


Sau khi tuyên bố độc lập, Singapore phải đối mặt với những thách thức như thiếu thốn tài nguyên, nguồn cấp nước và khả năng phòng thủ hạn chế. Ông Lý Quang Diệu đã chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách Singapore thành nước xuất khẩu hàng hóa thành phẩm lớn, nâng cao mức sống của người lao động và khuyến khích đầu tư nước ngoài. Ông đưa Singapore trở thành một trong những nền kinh tế lớn mạnh nhất ở châu Á. Trong ảnh là ông Lý Quang Diệu (phải) năm 1965.

img

Cựu Thủ tướng Anh Alec Douglas Home và cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu gặp nhau tại London (Anh), năm 1969. Ông Lý Quang Diệu sinh ngày 16.9.1923 trong một gia đình người Hoa định cư ở Singapore từ thế kỉ 19 và tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Anh. Ông tham gia sáng lập Đảng Nhân dân Hành động (PAP) của Singapore vào năm 1954. Chỉ 5 năm sau đó, PAP dưới sự dẫn dắt của ông Lý đã giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử.  Với vai trò Tổng Thư ký PAP, ông Lý Quang Diệu, lúc đó mới 36 tuổi, trở thành Thủ tướng người Singapore đầu tiên của nước Singapore độc lập nằm trong Khối liên hiệp Anh. 
 
img

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tiếp cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher vào năm 1985.

img

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong năm 2009. Tổng thống Obama là một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chia buồn tới Singapore sau khi hay tin cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu qua đời. Ông chủ Nhà Trắng ca ngợi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu là "người khổng lồ thực sự của lịch sử, người sẽ được các thế hệ nhớ tới là cha đẻ của một Singapore hiện đại và là một trong những nhà chiến lược vĩ đại về các vấn đề châu Á.

img

 Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu năm 2005.

img

Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu rút lui khỏi chính trường năm 2011, sau khi đảng Hành động Nhân dân mà ông đồng sáng lập nhận được kết quả bầu cử tồi tệ nhất trong 50 năm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem