Cuộc đua "Vua phá lưới " V.League 2020: "Bộ tứ" nội binh đấu ngoại binh

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 06/02/2020 07:10 AM (GMT+7)
V.League 2019 khép lại với chức vô địch của CLB Hà Nội (53 điểm). CLB TP.HCM về đích nhứ nhì với 48 điểm. Quảng Ninh có 39 điểm, giành HCĐ. Khánh Hòa phải xuống hạng còn Thanh Hóa đá play-off cùng CLB Phố Hiến. Kết thúc giải đấu, nhiều danh hiệu đã chính thức tìm được chủ nhân. Trong đó, cuộc đua cho danh hiệu "Vua phá lưới" được rất nhiều NHM quan tâm.
Bình luận 0

Những chân sút “ngoại” vẫn chiếm thế thượng phong

img

Ormar (Hà Nội FC) và Bruno (Viettel) cùng sở hữu 15 bàn thắng tại V.League 2019.

Giống như nhiều năm trở lại đây, các chân sút ngoại quốc tiếp tục thống trị BXH cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất V.League 2019. Sau 26 vòng đấu, Pape Omar Faye (Hà Nội FC) và Bruno Cantanhede (Viettel) cùng dẫn đầu trong danh sách "Vua phá lưới" với 15 bàn thắng. 4 bàn thắng mà Bruno Cantanhede ghi được ở trận đấu cuối cùng khi CLB Viettel tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy đã giúp ngoại binh người Brazil san bằng khoảng cách với Pape Omar, qua đó cùng nhau chia sẻ danh hiệu "Vua phá lưới" V.League 2019.

Bám đuổi ngay sau Omar và Bruno là cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson với 13 bàn thắng. Đỗ Merlo (SHB Đà Nẵng) và Diogo (Dược Nam Hà Nam Định) cùng có 11 bàn sau 26 trận đấu. Xếp ngay sau đó là Jeremie Dwayne Lynch của CLB Hải Phòng và Dyachenko của Than Quảng Ninh cùng có được 10 bàn thắng. Trong khi đó, các nội binh người Việt Nam tỏ ra hơi kém cạnh một chút. Những cầu thủ như Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Toàn (HAGL) đều ghi được 9 bàn thắng.

img

Những nội binh tại V.League cũng tỏ ra không kém cạnh những chân sút ngoại.

Bộ tứ Rimario (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (Nghệ An), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) và Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh) đều có được 8 bàn thắng cho riêng mình. Và cuối cùng, cán mốc 7 bàn thắng sau 26 lượt trận gồm Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Kouassi (Quảng Ninh), Joao (Viettel), Walsh (HAGL), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) và Patiyo (Khánh Hòa). Có thể nói cuộc đua tranh “Vua phá lưới” ở mùa giải năm ngoái diễn ra hết sức căng thẳng và chỉ đến vòng đấu cuối cùng mới tìm ra được cái tên xuất sắc cho danh hiệu này.

Nguyễn Minh Vương - "Vua phá lưới nội" của V.League 2019

img

Nguyễn Minh Vương có được 12 bàn thắng tại V.League 2019.

Vượt qua nhiều tiền đạo xuất sắc khác như Văn Quyết, Quang Hải hay Văn Toàn... tiền vệ Nguyễn Minh Vương với 12 bàn thắng đã sở hữu danh hiệu không chính thức "Vua phá lưới nội" của V.League 2019. Thành tích ghi bàn tốt nhất trong số các cầu thủ nội cũng giúp Minh Vương vươn lên vị trí thứ 5 trong BXH các chân sút hiệu quả nhất giải đấu, sánh ngang với Pedro Paulo và chỉ kém "Vua phá lưới" 3 bàn.

4 nội binh hứa hẹn cho danh hiệu "Vua phá lưới" V.League 2020

Không dễ để phá vỡ thế "độc tôn" của những chân sút "ngoại" tại sân chơi V.League, nhưng trong mùa giải 2020, NHM bóng đá Việt Nam cũng có quyền kỳ vọng vào màn bứt phá của một vài chân sút nội như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hữu Khôi...

Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex Bình Dương)

img

Tiến Linh được đánh giá là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam.

Nhà vô địch SEA Games 30 là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu "Vua phá lưới" tại V.League 2020. Bước sang tuổi 22, Tiến Linh ngày càng trưởng thành theo thời gian, đặc biệt trong màu áo các ĐTQG Việt Nam. Lối chơi đa dạng giúp Tiến Linh luôn được HLV Park Hang-seo tin dùng và hiện anh được đánh giá là trung phong số 1 Việt Nam

Trong quá khứ, chân sút thuộc biên chế CLB Bình Dương từng có 1 lần giành danh hiệu "Vua phá lưới nội" vào mùa giải năm 2018 với 15 bàn thắng. Thậm chí thời điểm đó, Tiến Linh suýt nữa còn giành danh hiệu "Chiếc giày vàng" khi chỉ kém người ghi nhiều bàn thắng nhất năm đó là Oseni có 2 bàn thắng.

Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL)

img

Văn Toàn là niềm hy vọng số 1 của CLB HAGL ở mùa giải mới.

Ở V. League 2019, CLB HAGL thực sự bị rơi vào khủng hoảng khi những cầu thủ ưu tú thuộc thế hệ vàng của Học viện HAGL JMG đều dính chấn thương nặng hoặc ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng (Sint Truidense, Bỉ), Xuân Trường (Buiram United, Thái Lan), Tuấn Anh (chấn thương đầu gối) và Văn Thanh (đứt dân chằng)...

Trong bối cảnh ấy, niềm hy vọng số 1 của đội bóng phố núi được đặt cả trên vai "đứa con của thần gió" Nguyễn Văn Toàn. Với 11 pha kiến tạo, Văn Toàn trở thành chân chuyền hay nhất V.League 2019. Nếu các đồng đội chắt chiu hơn, con số ấy sẽ còn tăng cao hơn nhiều. Cùng với đó là 9 bàn thắng, đưa tiền đạo người Hải Dương vào tốp 5 chân sút nội hay nhất của giải đấu. Tức là, Văn Toàn in dấu giày vào 20/45 bàn thắng (44,4%) của HAGL và không ai có chỉ số tốt hơn cầu thủ này ở V.League 2019.

Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC)

img

Văn Quyết là cầu thủ xuât sắc nhất V.League 2019.

Chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 Nguyễn Văn Quyết là cái tên cũng được giới chuyên môn đánh giá rất cao ở cho danh hiệu "Vua phá lưới" V.League 2020. Dù có sự đóng góp tương đối mờ nhạt cho ĐTQG, nhưng ở cấp CLB, Văn Quyết thực sự đã lột xác và trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại sân chơi chơi số 1 của bóng đá Việt Nam.

Mùa giải trước, dù trở lại sau chấn thương ở giai đoạn 2 của giải đấu, nhưng Văn Quyết vẫn đóng góp tới 9 bàn thắng và 7 pha kiến tạo cho Hà Nội FC. Tại đấu trường châu lục, Văn Quyết cũng đã có được 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp quan trọng giúp đội bóng thủ đô đánh bại Altyn Asyr ở trận bán kết AFC Cup 2019, qua đó giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có một đại diện góp mặt ở trận chung kết AFC liên khu vực.

Nguyễn Công Phượng (CLB TP.HCM)

Sau 6 tháng thất bại tại Sint Truidense (Bỉ), Nguyễn Công Phượng đã quyết định trở lại CLB TP.HCM theo dạng cho mượn 6 tháng. Anh lập tức nhận được sự kỳ vọng lớn từ Ban lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất cũng như NHM bóng đá Việt Nam. Tất cả đều kỳ vọng, chân sút người Nghệ An sẽ tìm lại phong độ vốn có và trở lại là một trong những chân sút nguy hiểm nhất của bóng đá Việt Nam.

img

Nguyễn Công Phượng.

Còn nhớ tại V.League 2018, tức trước khi chuyển sang khoác áo Incheon United (Hàn Quốc), Công Phượng đã có cho mình 11 bàn thắng và xếp thứ 4 trong danh sách "Vua phá lưới" của giải. Trước đó, ở V.League 2017, anh cũng có cho mình 5 bàn thắng.

Hướng tới mùa giải 2020, HLV Chung Hae-seong có ý định xây dựng lối chơi tấn công của CLB TP.HCM xung quanh Công Phượng. Đây có lẽ sẽ là điều thuận lợi để chân sút 24 tuổi này tìm lại bản năng "sát thủ" của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem