Cuộc sống của thợ mỏ tại vùng chiến sự miền đông Ukraine

Chủ nhật, ngày 07/12/2014 11:00 AM (GMT+7)
83 mỏ than ở khu vực miền đông Ukraine đang nằm dưới quyền kiểm soát của Cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk và Donetsk. Các mỏ than này chiếm 38% sản lượng than của Ukraine trong năm 2013.
Bình luận 0

img Mỏ than Kommunarskaya 22 hoạt động trở lại vào ngày 7/11 sau hơn 2 tháng ngừng hoạt động do các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine.

img

Công nhân xuống mỏ than Kommunarskaya 22 bằng băng chuyền.

img Quân đội Ukraine vào ngôi làng Kommunar ngày 16/8 và mỏ than ngừng hoạt động ngày 21/5 vì nó được sử dụng làm căn cứ cho quân đội Ukraine.

img Mỏ than Kirov ở vùng Donetsk bị cắt điện do trúng đạn cối.

img Công nhân làm việc dưới mỏ than Kirov ở vùng Donetsk.

img Theo Forbes Ukraine, 83 mỏ than ở khu vực miền đông Ukraine nằm dưới quyền kiểm soát của Cộng hòa nhân dân tự xưng Luhansk và Donetsk.

img Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, Yuriy Prodan ước tính nước này sẽ thiếu khoảng 4,26 triệu tấn than vào cuối năm nay.

img Ukraine phải nhập khẩu than để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

img Ông Yuriy Prodan cảnh báo tình hình cung cấp than ở Ukraine đang ở mức báo động.

img  Công nhân làm việc tại mỏ Kommunarskaya 22.

img Công nhân ăn trong giờ nghỉ tại mỏ Kommunarskaya 22.

img Xe bus chở các thợ mỏ về nhà sau một ngày làm việc tại các mỏ ở vùng Donetsk, Ukraine.
Huy Phong (Theo Itar-tass)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem