Cuộc sống khốn đốn “dưới mưa bom bão đạn” của dân Đông Ukraine

Bình Nguyên (theo Itar-tass) Thứ bảy, ngày 23/08/2014 08:30 AM (GMT+7)
Giao tranh kéo dài không chỉ cướp đi mạng sống của hàng nghìn người dân Đông Ukraine mà còn hủy diệt xóm làng, nhà cửa, khiến hàng nghìn người khác sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Bình luận 0

img

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương kể từ khi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng ly khai Đông Ukraine với lực lượng quân đội trung thành với chính phủ Kiev.

img

Kể từ giữa tháng 4 đến nay, các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn dân thường vô tội, làm bị thương hàng hàng nghìn người khác và khiến nhiều cư dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", không điện, không nước...

img

Số người dân bị mất nhà cửa tại Đông Ukraine lên tới 101.600 người.

img

Nguyên nhân chủ yếu là do bị ảnh hưởng bởi các trận pháo kích của quân đội Ukraine.

img

Nhiều người dân phải sống trong cảnh khốn khổ, thiếu điện nước sinh hoạt và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

img

Thậm chí các công dân của thành phố Donetsk phải sống dưới hầm tránh bom.

img

Các hầm tránh bom hiện nay là chốn dung thân của nhiều người dân ở Đông Ukraine.

img

Một khu chợ bị phá nát ở ngoại ô thành phố Donetsk.

img

Người đàn ông này đang cố nhặt nhạnh những gì còn dùng được sau một trận pháo kích vào thành phố.

img

Hậu quả sau một trận pháo kích, người dân chẳng còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem