"Cuộc xâm lược phương Bắc" chôn vùi Moscow trong băng giá, bão tuyết

Phương Đăng (theo Express) Thứ hai, ngày 05/02/2018 14:00 PM (GMT+7)
Thủ đô Moscow của Nga đang bị chôn vùi bởi mưa băng giá và bão tuyết kỷ lục do phải hứng chịu một "cuộc xâm lược phương Bắc" khiến 2.000 cây bị gãy đổ, mạng lưới điện lưới bị ảnh hưởng nặng.
Bình luận 0

img

Bắc Kinh chìm trong một màu trắng lạnh giá

Theo Express, tổng cộng 20.000 người ở Moscow, Kaluga và Vladimir đã bị gián đoạn điện vì các đường dây điện bị dứt do bão tuyết, băng giá kỷ lục.

Ông Tatyana Pozdnyakova, thuộc Cơ quan Khí tượng Moscow cho biết, khu vực này đang trải qua một "cuộc xâm lược Bắc cực". Hiện nhiệt độ ban đêm rơi xuống mức rất thấp, -12 độ C. 

img

Xe hơi bị chôn vùi trong băng giá

Các hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội đã cho thấy những thiệt hại nặng nề bởi tuyết rơi quá dày khiến những chiếc xe ô tô bị chôn vùi trong tuyết trong khi những con đường đều đã "biến mất".

img

Khắp nơi đều chìm trong tuyết trắng.

Ông Pozdnyakova tiết lộ thêm rằng, 2000 cây đã bị gãy đổ bởi bão tuyết và người dân địa phương đã được khuyến khích không sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

img

Những đống tuyết lớn ở sân bay.

Thị trưởng Sergey Sobyanin tuyên bố một người đã thiệt mạng và năm người khác bị thương vì điều kiện thời tiết thảm khốc. Các báo cáo ban đầu cho biết, thời tiết sẽ bớt khắc nghiệt vào cuối tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem