Cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm ở Hải Phòng: Nhiều lực lượng chức năng vào cuộc

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 21/06/2021 09:21 AM (GMT+7)
Sáng 21/6, các lực lượng chức năng quận Hải An, TP.Hải Phòng đã thực hiện các thủ tục để tiến hành cưỡng chế các hộ dân xây nhà trái phép trên diện tích 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm.
Bình luận 0

Theo kế hoạch đã được đề ra, đúng 7h sáng 21/6, các lực lượng tổ chức cưỡng chế của quận Hải An đã tiến hành đọc quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và bắt đầu tổ chức phá dỡ các công trình trái phép tại khu 9,2ha đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 1.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 2.

An ninh ở khu vực cưỡng chế được bảo vệ nghiêm ngặt, lực lượng công an chốt chặn ở mọi ngả đường ra, vào khu vực cưỡng chế. Ảnh: N.Đ

Theo quan sát của PV Dân Việt, an ninh ở khu vực cưỡng chế được bảo vệ nghiêm ngặt. Lực lượng công an chốt chặn ở mọi ngả đường ra, vào khu vực cưỡng chế, những người không có nhiệm vụ sẽ bị mời ra khỏi khu vực, chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để bảo đảm an toàn cuộc cưỡng chế.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 3.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 4.

Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để bảo đảm an toàn cuộc cưỡng chế. Ảnh: N.Đ

Hàng chục chiếc xe taxi tải, xe tải, xe chuyên dụng... đã có mặt ở khu vực cưỡng chế để sẵn sàng chở các đồ vật ra khỏi khu vực cưỡng chế.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 5.

Hàng chục chiếc xe taxi tải, xe tải, xe chuyên dụng... đã có mặt ở khu vực cưỡng chế để sẵn sàng chở các đồ vật ra khỏi khu vực cưỡng chế. Ảnh: N.Đ

Xe ô tô của lực lượng công an cũng có mặt để chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 6.

Xe ô tô của lực lượng công an cũng có mặt để chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Ảnh: N.Đ

Cũng theo quan sát của PV Dân Việt, trong quá trình phá dỡ, chính quyền và các đoàn thể quận Hải An vẫn tiếp tục tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa quy hoạch và tình hình vi phạm của các hộ dân trong khu vực 9,2ha. 

Tất cả các trường hợp chiếm dụng đất, xây dựng công trình trái phép sẽ buộc phải tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc ra khỏi khu đất vi phạm. Việc di chuyển đồ đạc, dân cư cũng được tính toán chu đáo, bảo đảm đúng quy định.

Hải Phòng: Bắt đầu cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 7.

Đã có hơn 30 trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng. Ảnh: N.Đ

Theo thông tin từ quận Hải An: Đến đến sáng 20/6, đã có hơn 30 trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình trả lại mặt bằng. Tất cả các trường hợp này đều được quận Hải An huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ và di chuyển đồ đạc ra khỏi khu đất 9,2ha.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem