Cường quốc hạt nhân
-
Cả Nga và Mỹ đang xem xét việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân được gọi là New START, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
-
Một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga, Mỹ và NATO không nằm trong lợi ích của Moscow. Theo báo cáo của RIA Novosti, Nga- với tư cách là một cường quốc hạt nhân, sẽ tiếp tục hành động có trách nhiệm nhất có thể.
-
Hôm 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến hạt nhân và một cuộc chiến như vậy không bao giờ được phép bắt đầu.
-
"Họ không cần chúng tôi", một quan chức Ukraine than phiền về NATO khi các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đang tụ tập tại Madrid, Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của khối.
-
Kho vũ khí hạt nhân toàn cầu dự kiến tăng lên trong những năm tới, ghi nhận lần tăng đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh khi nguy cơ những loại vũ khí này được sử dụng đang lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
-
Hôm 31/5, trong cuộc họp với Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với Kiev và ký kết các thỏa thuận hòa bình.
-
"Tổng thống Putin không được thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi không thể cho phép Putin chiến thắng", Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố về xung đột giữa Nga và Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ.
-
Hôm 18/5, Nga cho biết họ sở hữu một thế hệ vũ khí laser mạnh mẽ mới có thể dễ dàng đốt cháy máy bay không người lái của Ukraine.
-
Hôm 12/5, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo phương Tây rằng việc Mỹ và các đồng minh liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine có nguy cơ gây ra xung đột giữa Nga và NATO.
-
Hôm 10/5, khi được hỏi liệu Moscow có thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật phủ đầu vào Ukraine hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố quyết định này phụ thuộc vào học thuyết quân sự của Nga, RIA đưa tin.