Nga tuyên bố việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào "nguyên tắc" của Moscow

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 10/05/2022 20:14 PM (GMT+7)
Hôm 10/5, khi được hỏi liệu Moscow có thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật phủ đầu vào Ukraine hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố quyết định này phụ thuộc vào học thuyết quân sự của Nga, RIA đưa tin.
Bình luận 0
Nga tuyên bố việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ phụ thuộc vào "nguyên tắc" của Moscow - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi có một học thuyết quân sự - mọi thứ đều được viết ở đó", ông Alexander Grushko được hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời.

Các nguyên tắc triển khai quân sự chính thức của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân (hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác) nếu đối phương cũng sử dụng chúng, hoặc nếu nhà nước Nga đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ những vũ khí thông thường.

Quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới của Nga thuộc về Tổng thống Nga, hiện là ông Vladimir Putin.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, gần 10 triệu người phải di tản và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu lớn hơn giữa Nga và Mỹ - những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới cho đến nay.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns hôm 7/5 cho biết Tổng thống Putin tin rằng ông không thể để thua ở Ukraine, đồng thời cảnh báo phương Tây không thể bỏ qua nguy cơ Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. 

Sắc lệnh do Tổng thống Putin ký vào ngày 2/6/2020, cho thấy Nga coi vũ khí hạt nhân của mình là một "phương tiện răn đe".

Sắc lệnh nhắc lại những nội dung của học thuyết quân sự nhưng bổ sung thêm chi tiết về bốn trường hợp mà tấn công hạt nhân sẽ được triển khai. Trong đó bao gồm một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Nga hay một cuộc tấn công thông thường "vào các cơ sở quân sự hoặc cơ quan trọng yếu của Nga, mà việc thiếu đi các cơ sở này có thể gây ảnh hưởng đến những lực lượng hạt nhân".

Ông Putin từng nhiều lần bày tỏ sự bất bình trước cách phương Tây đối xử với Nga sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Ông cũng cho rằng Ukraine đã bị Mỹ lợi dụng để đe dọa Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem