Cướp phết
-
Theo lãnh đạo huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ), lễ hội Phết Hiền Quan 2024 sẽ không tổ chức cướp phết do phương án tổ chức đánh phết chưa cụ thể, các điều kiện về cơ sở vật chất, sân đánh phết chưa đảm bảo an toàn.
-
Chia sẻ với báo chí ông Lưu Văn Hiệu – Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan cho biết, đây là lễ hội nhằm tôn vinh công lao và tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa - một nữ tướng có công chiêu mộ binh sĩ, xả thân giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Hán.
-
"Việc không tổ chức cướp phết lần này cũng chỉ là tạm thời, chưa phải là quyết định cấm vĩnh viễn trong các năm sau", ông Lê Trung Huyên, Chủ tịch UBND xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ với Dân Việt.
-
Đến hết rằm tháng Giêng (2.3 tức 15.1 âm lịch), cơ bản đã kết thúc các lễ hội lớn trong cả nước. Trong bức tranh toàn cảnh lễ hội năm nay, bên cạnh các điểm sáng thì vẫn còn tồn tại nhiều góc tối như: tranh cướp tại hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ); rải tiền lẻ, đốt vàng mã…
-
Dù Bộ VHTTDL đã có công văn chấn chỉnh, nhưng lễ hội cướp phết Hiền Quan (Phú Thọ) vẫn xảy ra tình trạng xô đẩy quá khích, tranh cướp bạo lực.
-
Dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có công văn khẩn đề nghị chấn chỉnh, nhưng cảnh tranh cướp hỗn loạn vẫn diễn ra ở Lễ hội phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
-
Hàng nghìn thanh niên lao vào giành giật quả phết dẫn đến đánh nhau tại lễ hội cướp Phết Hiền Quan ở Tam Nông, Phú Thọ.
-
Quá hăng máu, hàng nghìn thanh niên đã lao vào nhau, thậm chí dùng nắm đấm để tranh giành phết trong lễ hội Hiền Quan (Phú Thọ)
-
Quả phết tại hội làng Bàn Giản (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) không còn được tung ra sân để hàng ngàn người lao vào sờ lấy may mà được cất trong đình và dòng người xếp hàng thứ tự để được vào sờ.