Cúp điện kéo dài, doanh nghiệp, người dân Đà Nẵng ít nhiều... bối rối

Xuân Trang – Kim Oanh Thứ tư, ngày 06/08/2014 19:01 PM (GMT+7)
TP.Đà Nẵng sẽ cúp điện trên diện rộng trong thời gian dài (7-12.8) để nâng cấp công suất máy biến áp 220kV của thành phố. Vì là đợt dừng cung cấp điện với quy mô và phạm vi ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2014, nên ít nhiều khiến doanh nghiệp và người dân Đà Nẵng lo lắng, bối rối.
Bình luận 0

Theo Điện lực TP.Đà Nẵng, để tăng cường năng lực cung cấp điện cho TP.Đà Nẵng trong năm 2014 và những năm tiếp theo, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng sẽ tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực để Công ty Truyền tải Điện 2 thi công thay giàn thanh cái 110kV và thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng trong khoảng thời gian các ngày như trên.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Quảng Nam xây dựng phương án sa thải phụ tải phù hợp trong thời gian cắt điện đường dây 500kV phục vụ thi công và thông báo kế hoạch ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng theo đúng quy định, trước cả tuần. Trong đó, xem xét ưu tiên cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng như trụ sở cơ quan Thành ủy, UBND thành phố, bệnh viện, nhà máy nước, các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng.

img

 Những ngày qua, người dân Đà Nẵng liên tục nhận được thông báo về lịch cúp điện rất cụ thể từ Công ty điện lực.  

Theo ghi nhận của PV, đợt cúp điện này kéo dài hiếm thấy và thời gian ngừng cung cấp điện cũng lâu hơn thường lệ, cao điểm ở một số khu vực thuộc các quận như Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà, Thanh Khê (ngày 9.8) thời gian cúp điện từ 3 giờ 30 đến 24 giờ; quận Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu… (ngày 10.8) từ 3 giờ 30 đến 19 giờ 30. 

Chị Trần Thị Phương (nhà ở đường Phạm Văn Đồng, Sơn Trà) cho biết, vì đã biết lịch cúp điện sớm trước một tuần nên cả nhà đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. “Tuy thời gian cúp điện kéo dài, nhưng gia đình tôi cũng như bao nhà khác đều cảm thấy không bị động. Điện thoại di động của cả hai vợ chồng từ mấy ngày nay đã nhận được thông báo cắt điện từ điện lực, ghi rõ thời gian ngày giờ cúp điện rất cụ thể. Thời tiết này, cúp điện chắc sẽ nóng hơn rồi, đấy là điều chúng tôi lo lắng. Ngoài ra, không có điện, không nấu cơm nước được, chắc việc ăn uống cũng bị ảnh hưởng”.

Gia đình có con nhỏ như bà Nguyễn Thị Hiền (phường Hoà Cường Bắc, Hải Châu), đèn và quạt sạc đã sẵn sàng. “Hôm nay tôi xay sẵn thức ăn cho đứa con 1 tuổi. Đến ngày cúp điện, mang ra rã đông và nấu lại trên bếp gas”.

Việc ngừng, giảm cung cấp điện ảnh hưởng nhất định đến các doanh nghiệp mà nguồn năng lượng chính để sản xuất là điện, như sản xuất thép, xi măng, vật liệu xây dựng, cơ khí… Tuy đa phần các doanh nghiệp đều có máy phát điện dự phòng, nhưng nhìn chung lãnh đạo những đơn vị này đều cho rằng với thời gian ngừng cung cấp điện kéo dài như vậy, e rằng máy phát điện chỉ đủ thắp sáng và vận hành ở một vài dây chuyền, và chắc chắn một vài bộ phận khác phải ngừng sản xuất.

Công ty cổ phần Dệt may 29-3, Xi măng Hải Vân, Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng… cho biết, do biết trước kế hoạch ngừng cung cấp điện nên lịch sản xuất trong tuần đã có vài thay đổi. Chắc chắn sẽ phải lên kế hoạch sản xuất bù vào những thời điểm có điện.

img

 Với những nông dân sở hữu vựa nuôi tôm lớn, họ đã chuẩn bị sẵn dầu cho máy phát nổ trong những ngày cúp điện kéo dài sắp tới.

Những người nông dân sở hữu vựa tôm lớn như gia đình anh Trương Thu (thôn Trường Định, xã Hòa Liên, Hòa Vang), kế hoạch cho những ngày không điện đã sẵn sàng. “Gia đình tôi có một ao tôm, diện tích 3.000m2, mấy ngày gần đây có nghe lịch cúp điện trên địa bàn nên đã dự trữ dầu cho máy phát nổ điện những ngày sắp tới” – anh Thu cho biết. Những ngày cúp điện, gia đình anh tiêu tốn 15-17 lít dầu, với mỗi lít dầu với giá 24.000 đồng thì mỗi ngày, gia đình anh Thu tốn hơn 300.000 đồng vào việc mua dầu để chạy máy phát nổ cho ao nuôi tôm.

Những ngày qua, thông tin toàn thành phố Đà Nẵng sẽ cúp điện trên diện rộng làm dấy lên những lo lắng, tin đồn phản ánh cúp điện sẽ kéo theo cúp nước khiến người dân và các tổ chức doanh đứng ngồi không yên.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, Công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng cho hay, việc tạm ngừng cung cấp điện nhiều khu vực trên địa bàn thành phố từ ngày 7 đến ngày 12.8 để thực hiện công tác thi công thanh cái tại trạm 500kV Đà Nẵng sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và cung cấp nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Sân bay. Việc cung cấp nước sạch cho thành phố vẫn đảm bảo liên tục trong thời gian cúp điện nói trên. Thông tin về việc ngưng cúp nước kéo dài trên địa bàn thành phố như một số nguồn tin phản ánh là không có cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem