Cựu bộ trưởng chu ngọc anh
-
Theo nhà chức trách, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vấn đề này.
-
Chiều 12/1, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 38 bị cáo trong vụ án Việt Á, Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt bị tuyên phạt mức án cao nhất với tổng hợp hình phạt 29 năm tù.
-
Tòa án cho rằng các bị cáo, gồm 3 cựu Ủy viên Trung ương có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội trong bối cảnh chống dịch cấp bách và đã ăn năn hối cải, được Công đoàn Văn phòng Chỉnh phủ, Bộ Y tế... viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
Hai cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long cho hay đau xót vì sai phạm liên quan Việt Á, gửi lời xin lỗi mọi người. Còn cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng thì cho hay rất buồn, hối tiếc và mong tòa giảm nhẹ cho các bị cáo từng cấp dưới tại Hải Dương.
-
3 bị cáo là cựu Ủy viên Trung ương gồm ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ; ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương được ghi nhận đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác cơ quan điều tra.
-
Khẳng định “nhận tiền của doanh nghiệp là sai” nhưng cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay đã muốn trả lại, chỉ vì 21 tháng làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bận chống dịch nên quên và đây là “điều đau xót”.
-
Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chịu cáo buộc sai phạm khi giao Công ty Việt Á được cùng Học viện Quân y nghiên cứu test xét nghiệm bằng kinh phí Nhà nước. Sau đó, Việt Á dùng kết quả này bán thương mại, thu hàng nghìn tỷ đồng.
-
Theo kết luận điều tra vụ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục, để ký tặng bằng khen cho Công ty Việt Á.
-
Kết luận điều tra xác định, để Công ty Việt Á được tham gia vào dự án nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền cảm ơn, thông đồng với hàng loạt cán bộ ở các Bộ để được tham gia vào đề tài này.