Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh nộp đủ tiền thi hành án, có thể được xem xét giảm án?

Quang Trung Thứ hai, ngày 12/08/2024 19:25 PM (GMT+7)
Theo nhà chức trách, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vấn đề này.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án

Liên quan đến đại án Việt Á, thông tin mới nhất từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, Bản án số 404/2024/HS-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 29/2024/HS-ST của TAND TP.Hà Nội tuyên buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phải nộp 2,25 triệu USD (khoảng hơn 51 tỷ đồng) sung công quỹ Nhà nước và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh nộp đủ tiền thi hành án, có thể được xem xét giảm án?- Ảnh 1.

2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (trái), Chu Ngọc Anh đã nộp đủ tiền thi hành án phần dân sự (gần 56 tỷ đồng). Ảnh: TL.

Ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) phải nộp trên 4,6 tỷ đồng để sung công quỹ và 200.000 đồng án phí.

Đến nay, cả 2 ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh đã nộp đủ số tiền nói trên, thực hiện xong phần án dân sự", đại diện cơ quan thi hành án cho hay.

Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đang tiếp tục trao đổi với tòa án một số thông tin khác liên quan đến 2 cựu Bộ trưởng, trong đó có các tài sản bị kê biên, phong tỏa trong giai đoạn điều tra, truy tố. 

Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Long bị xác định nhận hối lộ 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt - Chủ tịch Công ty Việt Á, rồi tạo điều kiện cho Công ty Việt Á thực hiện hành vi vi phạm. Ông Nguyễn Thanh Long bị phạt 18 năm tù, bị cáo này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX thấy có căn cứ nên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thanh Long để cựu Bộ trưởng "yên tâm cải tạo", sớm trở về xã hội, sửa chữa lỗi lầm.

Với ông Chu Ngọc Anh, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông này không kháng cáo.

Nộp đủ tiền thi hành án được xem xét thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, người chấp hành hình phạt tù đã thực hiện xong phần nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả theo nội dung bản án đã tuyên là một trong những điều kiện để xem xét đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn.

Thông tin từ phía cơ quan thi hành án, đến nay, cả 2 ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh đã nộp đủ số tiền nói trên, thực hiện xong phần án dân sự.

Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng, để đảm bảo cho việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đảm bảo thi hành án, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn kê biên, phong tỏa tài sản của bị can, bị cáo.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng nếu như bị can, bị cáo, người phải thi hành án hình sự đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự, cơ quan tiến hành tố tụng có thể gỡ phong tỏa để trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Bởi vậy, sau khi ông Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh đã thực hiện xong phần nghĩa vụ dân sự của mình, cơ quan tiến hành tố tụng có thể tiến hành giải tỏa các tài sản đã bị niêm phong, kê biên trước đó.

Theo ông Cường, khoản 1 Điều 3 Luật Đặc xá 2018 quy định: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. 

Như vậy, đặc xá là việc tha tù trước thời hạn đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân do Chủ tịch nước quyết định nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Điều đáng chú ý, pháp luật không quy định năm nào phải thực hiện việc đặc xá, thẩm quyền do Chủ tịch nước quyết định căn cứ vào tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và vào kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để được đặc xá, những người đang chấp hành hình phạt tù cần phải phấn đấu để có những tiêu chí, đủ điều kiện tham gia xét đặc xá. Trong đó xếp loại cải tạo và hoàn thành nghĩa vụ dân sự là những yếu tố quan trọng để quyết định phạm nhân có được đặc xá hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem