Cựu danh thủ Phạm Như Thuần: “Ở khu vực, Việt Nam hiện không có đối thủ”

Khánh Gia Thứ tư, ngày 11/12/2019 11:40 AM (GMT+7)
Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của ĐT U22 Việt Nam trước U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, cựu danh thủ Phạm Như Thuần đánh giá rất cao đẳng cấp và bản lĩnh của thầy trò Park Hang-seo.
Bình luận 0

Ở vòng đấu bảng, U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn mới có thể đánh bại U22 Indonesia 2-1. Đó là trận đấu mà U22 Việt Nam đã bị dẫn trước trong hiệp một, phải rất nỗ lực mới ngược dòng ở hiệp hai. Đáng chú ý, bàn thắng quyết định được tiền vệ Hoàng Đức ghi ở những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, ở trận tái đấu diễn ra tối qua (10/12), các học trò của HV Park Hang-seo đã chơi vượt trội và giành chiến thắng cách biệt 3-0. Cú đúp của Văn Hậu và một bàn thắng của đội trưởng Hùng Dũng đã giúp U22 Việt Nam giành được tấm HCV lịch sử.

img

U22 Việt Nam đã giành được tấm HCV lịch sử

Đánh giá về năng lực và thành công của U22 Việt Nam, cựu danh thủ Phạm Như Thuần chia sẻ trên truyền hình: “Ở khu vực, bóng đá Việt Nam thuộc mọi cấp độ dường như không có đối thủ. Trong hơn 2 năm từ khi HLV Park Hang-seo tới Việt Nam, chúng ta chưa từng thất bại trước bất cứ đội nào thuộc khu vực Đông Nam Á.

Tài cầm quân của HLV Park Hang-seo đã một lần nữa được thể hiện. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn đưa ra những ý tưởng khiến đối phương không thể hóa giải”.

Nhận định về diễn biến của trận chung kết, cựu danh thủ Phạm Như Thuần nhấn mạnh: “Khả năng chớp thời cơ của U22 Việt Nam là rất tốt. Chúng ta cũng có thế hệ cầu thủ xuất sắc, có trình độ và khát khao giành được thành công.

Trong cả trận đấu, U22 Việt Nam hầu như không cho U22 Indonesia có cơ hội. Chính vì vậy, tấm HCV thuộc về chúng ta là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem