Cựu độc tài Panama về nước sau 22 năm

Thứ hai, ngày 12/12/2011 18:52 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhà cựu độc tài của Panama, Manuel Noriega, đã trở về nước trong tình trạng an ninh được thắt chặt sau khi ông này đã ngồi tù hơn 20 năm ở Mỹ và Pháp vì buôn bán ma túy và rửa tiền.
Bình luận 0
img
Ông Noriega.

Ông Noriega được dự kiến phải đối mặt với khả năng ngồi tù thêm 20 năm nữa vì những tội ác ông này phạm phải khi còn tại chức.

Ông Noriega đã cai trị quốc gia Trung Mỹ này với "bàn tay sắt" trong những năm 1980 và ông cũng "ăn lương" của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Sau khi bị giam giữ tại Mỹ vì tội buôn bán ma túy, Noriega bị dẫn độ sang Pháp, nơi ông bị bỏ tù vì tội rửa tiền.

Sau hơn 20 năm ngồi tù ở nước ngoài, Noriega bị kết án ở Panama về tội giết hại những nhân vật chống đối chính trị, trong đó có vụ chặt đầu ông Hugo Spadafora. Cựu độc tài Noriega, 77 tuổi, đủ điều kiện để được quản thúc tại gia vì tuổi tác đã cao.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem