Cứu em rơi xuống sông, hai anh em chết đuối

Thứ năm, ngày 06/09/2012 13:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vào lúc 22 giờ ngày 5.9, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại bờ kè sông Đồng Nai, thuộc khu vực trước chợ Biên Hòa, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa làm 2 anh em ruột chết đuối.
Bình luận 0

Nhân chứng vụ tai nạn cho biết, thời điểm trên cả nhóm bạn trẻ khoảng 10 người ngồi trên bờ kè để hóng gió mát. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, em Nguyễn Thị Cẩm Xuân (12 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bị sảy chân rơi xuống sông.

Thấy em mình bị lặn hụp, chới với theo dòng nước, anh trai của Xuân là Nguyễn Quốc Dũng (20 tuổi) liền từ trên bờ kè lao xuống sông để cứu em. Tuy nhiên, gặp phải nước đang chảy xiết và đêm tối nên cả 2 anh em bị đuối sức, chìm xuống sông.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ TP Biên Hòa và người dân gần đó mới tìm thấy xác hai anh em Dũng - Xuân chìm sâu dưới sông, cách bờ hơn 20 mét.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem