Cựu giám đốc Liverpool đòi làm sếp ở M.U

Thứ sáu, ngày 06/09/2013 06:34 AM (GMT+7)
Chứng kiến M.U liên tiếp thất bại trên thị trường chuyển nhượng, cựu Giám đốc kỹ thuật Liverpool, Damien Comolli nhận định, "Quỷ đỏ" cần một Giám đốc thể thao. Và Comolli cho rằng mình là người thích hợp với vị trí này.
Bình luận 0
img
Damien Comolli tự ứng cử vào vị trí Giám đốc Thể thao của M.U.

Hè 2013 trở thành kỳ chuyển nhượng đáng thất vọng bậc nhất của M.U trong vài năm trở lại đây. Nhà ĐKVĐ Premier League liên tiếp thất bại trong những thương vụ lớn, điển hình như Thiago Alcantara, Cesc Fabregas, Daniele De Rossi, Ander Herrera, Sami Khedira, Wesley Sneijder, Luka Modric.

May mắn là vào phút chót, M.U được an ủi bằng bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu bảng mang tên Marouane Fellaini. Tuy nhiên, thương vụ này chẳng có gì đáng để tự hào. Nếu bản thân tiền vệ người Bỉ không chấp nhận chi ra thêm 4 triệu bảng để chuộc thân (M.U chỉ chịu trả 23,5 triệu bảng), mọi chuyện có lẽ đã lâm vào bế tắc.

Tại sao M.U lại thất thế trên thị trường chuyển nhượng? Có nhiều nguyên do để lý giải, và theo Damien Comolli, một trong số đó chính là việc nhà ĐKVĐ Premier League thiếu một người chuyên trách về công tác chuyển nhượng, hay đúng hơn, họ thiếu một vị Giám đốc Thể thao (GĐTT) giàu kinh nghiệm.

“Bất cứ đội bóng lớn nào cũng cần một GĐTT chuyên trách về chuyển nhượng. Tôi không nói rằng HLV Moyes hay Giám đốc điều hành Woodward thiếu kinh nghiệm. Vấn đề là họ có quá nhiều việc khác phải giải quyết. Khi muốn chiêu mộ ai đó, bạn cần phải có sự tập trung, chỉ cần lơ là, các đối thủ sẽ lập tức đánh bại bạn”, Comolli phân tích.

Thực tế những gì Comolli nói không phải không có lý. Hai nhân vật phụ trách chuyển nhượng của M.U hè vừa qua là HLV David Moyes và tân Giám đốc Điều hành (GĐĐH) Ed Woodward. Nhưng cả hai chẳng thể có sự tập trung cao nhất.

Moyes còn phải bao quát nhiều việc khác, như huấn luyện, lên kế hoạch đội hình, nghiên cứu đối thủ... Trong khi Woodward chỉ đơn thuần quản lý về mặt thương hiệu, mở rộng các hoạt động thương mại và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm mua bán cầu thủ.

Hai nhân vật góp phần tạo lên “đế chế” M.U trong 1 thập kỷ vừa qua, gồm Sir Alex Ferguson và David Gill thì đều đã rời khỏi sân Old Trafford. Alex Ferguson quyết định nghỉ hưu hồi cuối tháng 6, trong khi David Gill rời nhiệm sở để thử sức mình ở công việc mới: Phó chủ tịch LĐBĐ Anh (FA)...

Ngoài phân tích về nguyên nhân khiến M.U trải qua mùa hè đìu hiu, Comolli cũng tự tiến cử mình cho vị trí còn thiếu tại nửa đỏ thành Manchester. Cựu Giám đốc điều hành Tottenham và Liverpool này tự tin mình có làm tốt công việc, vực dậy ưu thế của “Quỷ đỏ”, đồng thời có thể mang về Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng nhất.

Comolli chẳng phải người xa lạ với lĩnh vực chuyển nhượng. Thời làm việc cho Tottenham, ông giúp đưa về những Gareth Bale, Assou-Ekotto và Heurelho Gomes. Còn khi tới Liverpool, người đàn ông 40 tuổi này lại tạo ấn tượng với những thương vụ như Luiz Suarez, Andy Carrol và Stewart Downing.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem