Cựu HLV ĐT Việt Nam chỉ ra lý do Pháp thua "sốc" Thụy Sĩ

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 29/06/2021 19:10 PM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng ĐT Pháp đã sai lầm chiến thuật và phải nhận trái đắng trước Thụy Sĩ.
Bình luận 0

ĐT Pháp trả giá vì chủ quan

Trong trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2020 diễn ra rạng sáng nay, ĐT Pháp - ứng viên số 1 cho ngôi vô địch EURO 2020 đã phải dừng bước trước đối thủ được đánh giá "cửa dưới" là Thụy Sĩ.

Việc bị "gãy cánh trái" khi 2 hậu vệ Lucas Digne, Lucas Hernandez bị chấn thương khiến HLV Didier Deschamps phải từ bỏ hệ thống với 4 hậu vệ quen thuộc, đưa Clement Lenglet đá bên cạnh Raphael Varane, Presnel Kimpembe.

Cựu HLV ĐT Việt Nam chỉ ra lý do Pháp thua "sốc" Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Karim Benzema đã lập cú đúp nhưng không đủ để giúp ĐT Pháp vượt qua Thụy Sĩ.

Khi hệ thống của Pháp gặp trục trặc, Thụy Sĩ đã gây bất ngờ khi vượt lên ở phút 15 với bàn thắng của Haris Seferovic. Thậm chí, nếu thủ môn Hugo Lloris không chơi xuất sắc để cản phá quả penalty của Ricardo Rodriguez đầu hiệp 2 thì mọi thứ còn ngỡ ngàng hơn đối với ĐT Pháp.

Tình huống cứu thua của Hugo Lloris chính là bước ngoặt của trận đấu khi sau đó ĐT Pháp chơi hứng khởi, chứng tỏ được sức mạnh để dẫn lại 3-1 nhờ cú đúp của Karim Benzema (phút 57, 59) và siêu phẩm phút 75 của Paul Pogba.

Đúng vào thời điểm tưởng như mọi thứ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Didier Deschamps thì họ lại chủ quan, để Thụy Sĩ gỡ lại 3-3 với những cú "nhả đạn" của Haris Seferovic (phút 81), Mario Gavranovic (phút 90).

Tỷ số 3-3 được giữ nguyên sau 120 phút thi đấu và Thụy Sĩ đã thắng 5-4 trong loạt đá luân lưu (Mbappe là cầu thủ duy nhất đá hỏng phạt đền ở lượt sút thứ 5).

Cựu HLV ĐT Việt Nam chỉ ra lý do Pháp thua "sốc" Thụy Sĩ - Ảnh 3.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng Pháp đã chủ quan, sai lầm chiến thuật và thua đáng tiếc trước Thụy Sĩ. Ảnh: Cao Oanh

Nhìn lại trận thua "sốc" của ĐT Pháp, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Kết quả này thực sự quá bất ngờ. Pháp đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất của trận đấu để dẫn 3-1.

Với đẳng cấp của họ, chỉ cần duy trì sự tập trung, cố gắng kiểm soát bóng đặc biệt ở khu vực giữa sân, phòng ngự chắc chắn trong 15 phút cuối trận thì đối thủ không thể gỡ được.

Nhưng ở đây có sai lầm chiến thuật. Pháp đã chủ quan trong khi Thụy Sĩ lại cho thấy kỷ luật trong lối chơi và tinh thần "chiến đấu" tuyệt vời, không bao giờ bỏ cuộc và giành vé vào tứ kết một cách xứng đáng sau loạt đá luân lưu may rủi".

Thể lực của Pháp không tốt!

Ngoài tâm lý chủ quan, ĐT Pháp còn không gặp may khi cú dứt điểm của Kingsley Coman phút bù giờ lại đưa bóng tìm trúng xà ngang, buộc họ phải bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ và sau đó thất bại trong loạt "đấu súng".

"Những cầu thủ giỏi của Pháp như Kante, Pogba, Benzema vẫn chơi rất tốt. Với Mbappe, cậu ta cũng rất chịu khó di chuyển, đóng góp những đường kiến tạo dẫn tới bàn thắng hoặc mang về phạt đền cho đội nhà kể từ vòng bảng tới trận gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8.

Theo tôi, vấn đề của Mbappe là cậu ta không có duyên với EURO 2020 mà điểm nhấn cuối cùng chính là cú đá luân lưu hỏng ăn.

Pháp thua Thụy Sĩ bởi vấn đề của cả hệ thống, tổng thể chứ Mbappe chỉ là là vấn đề nhỏ thôi. Ở vòng bảng, Pháp cũng đã dẫn Bồ Đào Nha nhưng lại bị gỡ 2-2, đáng ra họ cần rút kinh nghiệm.

Trước Thụy Sĩ, Pháp còn cả 30 phút hiệp phụ để giải quyết trận đấu nhưng đã không vực lại được tinh thần, trong khi đó thể lực cũng không thực sự tốt để bật dậy như cách Tây Ban Nha làm được trước Croatia ở trận đấu trước đó", HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận.

Cựu HLV ĐT Việt Nam chỉ ra lý do Pháp thua "sốc" Thụy Sĩ - Ảnh 4.

Kylian Mbappe vô duyên tại EURO 2020.

Chốt lại, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: "Trình độ các đội bóng châu Âu lúc này không có sự chênh lệch là bao. Đội bóng "cửa dưới" họ tập trung, kỷ luật, thi đấu kiên cường và chỉ cần chủ quan một chút là đội "cửa trên" sẽ phải trả giá.

Đến lúc này, Hà Lan, Pháp đã bị loại; Italia, Tây Ban Nha cũng phải đối mặt với rất nhiều chông gai mới thắng được Áo, Croatia.

Trận đấu giữa Anh và Đức đêm nay cũng hứa hẹn rất khó lường. Và rất có thể đội vô địch EURO 2020 lại là một "ngựa chiến" chứ không phải một "đại gia" đã quen mặt biết tên".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem