Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì khi thầy trò HLV Park Hang-seo "lỗi nhịp" vì Covid?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 13/08/2020 10:10 AM (GMT+7)
Đang càng chơi càng hay, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo bất ngờ bị khựng lại do ảnh hưởng của Covid-19. Dưới góc nhìn của mình, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng việc của chúng ta phải biết thích nghi, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất khi các giải đấu trở lại năm 2021.
Bình luận 0

Tới Việt Nam cuối năm 2017, trong hơn 2 năm làm việc cùng các ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã ghi dấu ấn đậm nét với nhiều mốc son đáng nhớ.

Ở cấp độ ĐTQG, HLV Park Hang-seo cùng các học trò lọt tới tứ kết ASIAN Cup 2019, tái lập thành tích mà ĐT Việt Nam dưới thời HLV A.Riedl làm được năm 2007.

Cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì khi thầy trò HLV Park Hang-seo "lỗi nhịp" vì Covid? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo cũng dẫn dắt lứa cầu thủ đầy tài năng của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải… lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam bất bại sau 5 trận đấu và tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, xếp trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm/4 trận), Indonesia (0 điểm).

Giữa lúc sự hưng phấn và tự tin đang lên cao, ĐT Việt Nam với bộ khung ổn định lại bị "lỗi nhịp" vì Covid-19.

Sau khi phải đón nhận thông tin AFF Cup 2020 hoãn sang năm sau, hôm qua, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục đối mặt với việc "ngồi chơi xơi nước" khi FIFA và AFC đã thống nhất hoãn toàn bộ các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021, thay vì diễn ra trong tháng 9, 10 và 11/2020 như kế hoạch ban đầu.

Như vậy, trong năm 2020 coi như ĐT Việt Nam sẽ không thi đấu bất kỳ trận chính thức nào. Câu hỏi đặt ra là điều này có khiến ĐT Việt Nam không duy trì được phong độ tốt nhất khi các giải đấu trở lại?

Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc tin VFF cùng HLV Park Hang-seo sẽ có kế hoạch chi tiết giúp ĐT Việt Nam duy trì phong độ.

Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc tin VFF cùng HLV Park Hang-seo sẽ có kế hoạch chi tiết giúp ĐT Việt Nam duy trì phong độ.

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Đầu tiên phải khẳng định Covid-19 ảnh hưởng tới bóng đá toàn thế giới, trong đó có bóng đá chứ không riêng gì Việt Nam.

Ở khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan, Malaysia, Indonesia… còn bị ảnh hưởng nhiều hơn Việt Nam.

Công việc của chúng ta là phải biết cách thích nghi, có những kế hoạch cụ thể để mọi thứ vận hành trơn tru khi dịch bệnh được kiểm soát, dập tắt và mọi thứ trở lại bình thường".

Theo cựu HLV từng dẫn dắt ĐT Việt Nam thời điểm năm 2013 thì cái gì cũng có 2 mặt lợi và hại:

"Việc các giải đấu quốc tế bị hoãn vì Covid-19 giúp các cầu thủ vốn đang bị chấn thương có điều kiện phục hồi tốt.

Những cái tên vốn phải "cày ải" quá nhiều ở cấp độ CLB và ĐTQG trong hơn 2 năm qua cũng có thời gian nghỉ ngơi, tìm được trạng thái tốt nhất.

HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự cũng có thời gian để phát hiện thêm những nhân tố mới tài năng cho bóng đá Việt Nam bên cạnh bộ khung cũ quen thuộc".

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tất nhiên trạng thái hưng phấn, độ ổn định đang có của ĐT Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít:

"Nhưng tôi tin VFF cùng HLV Park Hang-seo sẽ có kế hoạch cụ thể, chi tiết khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Đầu tiên là các giải bóng đá chuyên nghiệp trở lại, các cầu thủ có được trạng thái thi đấu tốt, rồi sau đó đội tuyển sẽ tập huấn, thi đấu giao hữu.

Trong khó khăn cũng là lúc chứng tỏ sự chuyên nghiệp, đoàn kết, khả năng vượt khó của "đại gia đình" bóng đá Việt Nam", cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem