Cựu phó thủ lĩnh ISIS Sami Jasim al-Jaburi bị bắt giữ

Thứ ba, ngày 12/10/2021 10:52 AM (GMT+7)
Ngày 11/10, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã thông báo về việc bắt giữ một trong những thủ lĩnh hàng đầu của ISIS.
Bình luận 0
Cựu phó thủ lĩnh ISIS Sami Jasim al-Jaburi bị bắt giữ - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Iraq áp giải cựu phó thủ lĩnh ISIS Sami Jasim al-Jaburi trở về. Ảnh: CBS News

Al-Jaburi, sinh năm 1973 tại Iraq, từng làm phó cho cựu thủ lĩnh ISIS Abu Bakr al-Baghdadi và được cho là nhân vật thân cận với chỉ huy hiện tại của nhóm Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Al-Jaburi được chính phủ nước này treo thưởng bắt giữ lên tới 5 triệu đô la.

Chính phủ Iraq cũng coi al-Jaburi là nhân vật chủ chốt trong tổ chức khủng bố ISIS. Sau khi tách khỏi al Qaeda, tổ chức này đã đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng một nhà nước phi thực tế, đồng thời chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài biên giới Iraq-Syria từ năm 2014 đến 2018.

Nhà phân tích chính trị và chuyên gia an ninh người Iraq Fadhil Abu Ragheef nói với CBS News rằng al-Jaburi từng là cấp phó và có mối quan hệ thân thiết với Abu Bakr al-Baghdadi, cựu thủ lĩnh ISIS thiệt mạng trong cuộc không kích Syria năm 2019.

Năm 2005, al-Jaburi bị bắt và phải chịu án tù 5 năm trong nhà tù do Mỹ điều hành ở Iraq. Sau khi được thả vào năm 2011, ông ta tiếp tục gia nhập lực lượng al Qaeda ở Iraq, đến năm 2014, al-Jaburi gia nhập ISIS. Abu Ragheef cho biết al-Jaburi đảm nhận phần lớn việc điều hành, an ninh của lực lượng khủng bố trước khi trở thành phó của al-Baghdadi phụ trách toàn bộ về tài chính cho nhóm.

"Sau khi các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng được giải phóng, al-Jaburi đã trốn thoát khỏi khu vực và đến Đông Âu, tuy nhiên sau đó ông ta vẫn quay trở lại", Abu Ragheef nói với CBS News.

Một sĩ quan tình báo Iraq nói với CBS News rằng vụ bắt giữ al-Jaburi sẽ gửi một thông điệp quan trọng tới các thủ lĩnh còn lại của ISIS - rằng lực lượng an ninh của Iraq có thể thâm nhập vào mạng lưới khủng bố và dễ dàng tìm thấy họ, bất kể họ đang trốn ở đâu. Bên cạnh đó, quan chức tình báo này nói thêm rằng vụ bắt giữ al-Jaburi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách ISIS tài trợ cho các hoạt động của lực lượng này, cũng như danh sách thành viên nhóm trên khắp thế giới.

Lê Phương (cbsnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem