Trung tâm y tế huyện cứu sống bé sơ sinh ngưng tim trong bụng mẹ

PV Đông Bắc Thứ tư, ngày 05/06/2024 21:03 PM (GMT+7)
Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh), các bác sĩ của Trung tâm đã cấp cứu kịp thời, cứu sống bé sơ sinh bị ngưng tim, ngưng thở do sản phụ chuyển dạ ngôi ngang sa chi.
Bình luận 0

Ngày 5/6, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, ngày 7/5 vừa qua, sản phụ L.T.H (35 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Yên) mang song thai, thai 35 tuần 4 ngày, chuyển dạ nhanh, đẻ tại nhà một bé. Còn một bé sa tay ra ngoài âm đạo, tím tái.

Ngay khi nhận được thông báo từ gia đình sản phụ, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên nhanh chóng cử bác sĩ chuyên Khoa sản cùng nữ hộ sinh mang theo các thiết bị cấp cứu đến nhà sản phụ. Bé sơ sinh đẻ thường được cắt dây rốn, ủ ấm. Bé thứ hai sa tay ra ngoài âm đạo cùng sản phụ được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Trung tâm y tế huyện cứu sống bé sơ sinh ngưng tim trong bụng mẹ- Ảnh 1.

Trung tâm y tế huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cứu sống bé sơ sinh ngưng tim trong bụng mẹ. Ảnh: QMG

Tại phòng mổ, kíp Cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức, Hồi sức sơ sinh sẵn sàng tiếp nhận thực hiện gây mê toàn thân mổ cấp cứu cho sản phụ. Lúc này, tay em bé đang sa ra ngoài âm đạo và tím, tim thai rời rạc. Sau khoảng 3 phút, ê kíp mổ lấy thai thành công, bé trai nặng 2kg chào đời, nhưng bé ngưng tim, ngưng thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cắt dây rốn, hút đờm, ép tim và bóp bóng thở cho bé. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản, vận mạch cho bé. Trong 10 phút cấp cứu liên tục, bé đã có nhịp tim trở lại. Sau đó 1 giờ, da toàn thân bé đã hồng lên, bé thở qua ống nội khí quản, đã có phản xạ sơ sinh, phổi thông khí,…

Bệnh nhi tiếp tục được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để theo dõi, hạ thân nhiệt, điều trị các bước tiếp theo.

Sau 20 ngày chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, em bé đã khỏe mạnh, tự thở, bú mẹ tốt, da hồng hào và được ra viện.

Bác sĩ CKI Bùi Văn Thế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, trực tiếp mổ cho bệnh nhân, cho biết: Trường hợp sản phụ L.T.H tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ và bé. Việc phát hiện và xử trí kịp thời đã cứu được bé sơ sinh và giữ an toàn sức khỏe cho sản phụ. Do đó, bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần thường xuyên khám thai kỳ để phát hiện những bất thường về sức khỏe, đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ. Khi phát hiện bất thường, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản để thăm khám kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem