Cứu sống người đàn ông Campuchia bị đau đầu dữ dội

Bạch Dương Thứ ba, ngày 05/03/2024 18:18 PM (GMT+7)
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã can thiệp thành công cho ông P.P (58 tuổi, người Campuchia) suýt bị vỡ túi phình mạch máu não.
Bình luận 0
Cứu sống người đàn ông Campuchia bị đau đầu dữ dội- Ảnh 1.

Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp. Ảnh: BVCC

Ông P. nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, buồn nôn, không xảy ra tình trạng yếu liệt tay chân. Theo chia sẻ của người thân, ông có tiền sử bệnh huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên, khi gia đình đang dùng cơm tối thì ông P. khởi phát các triệu chứng nói trên.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT Scan sọ não, phát hiện tình trạng vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái, chẩn đoán xuất huyết dưới nhện.

Kết quả chụp lại CT Scan sọ não tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho thấy máu trong khoang dưới nhện đã hấp thu một phần, túi phình động mạch cảnh trong trái kích thước lớn, nhiều thuỳ, bờ không đều và có nhú vỡ. Các bác sĩ đánh giá hình thái túi phình của ông P. có nguy cơ tái vỡ rất cao, cần thực hiện tắc túi phình càng sớm càng tốt.

ThS.BS. Phạm Định Chương - đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết: "Kết quả chụp DSA cho thấy túi phình có những đặc điểm tái vỡ rất cao với kích thước 5.2x4.5m. Ngoài ra còn có 1 túi phình kích thước nhỏ nằm ngay sát túi phình vỡ. Do đó, chúng tôi đã sử dụng một vi ống thông (microcatheter) đưa vào túi phình lớn, qua vi ống thông, chúng tôi tiến hành thả tổng cộng 7 coils (các vòng xoắn kim loại) vào trong túi phình để làm tắc hoàn toàn túi phình, bảo tồn các mạch máu phía trên".

Sau can thiệp, người bệnh phục hồi tốt, tỉnh táo, giảm đau đầu, không yếu liệt tay chân, có thể vận động đi lại, sinh hoạt bình thường.

Theo BS Chương, xuất huyết dưới nhện có các triệu chứng khá điển hình như đau đầu đột ngột dữ dội (đau đầu sét đánh), nôn ói, buồn nôn, nhìn mờ, cứng cổ, yếu liệt tay chân, lơ mơ, hôn mê, và có những trường hợp nặng có thể tử vong trước khi đến bệnh viện. Người bệnh xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch não cần phải điều trị tắc túi phình sớm nhất có thể.

BS Chương khuyến cáo người bệnh tăng huyết áp cần phải điều trị thuốc thường xuyên, tái khám theo dõi định kỳ để đảm bảo đạt mục tiêu điều trị. Đặc biệt lưu ý khi có các triệu chứng như: đột ngột đau đầu dữ dội, nôn ói, buồn nôn, lơ mơ, yếu liệt tay chân, nói đớ, cần đưa vào bệnh viện gần nhất có quy trình điều trị đột quỵ não chuẩn, có đầy đủ các phương tiện can thiệp nội mạch, phẫu thuật thần kinh và hồi sức tích cực.

Đối với người bệnh có các yếu tố nguy cơ như hay đau đầu, tăng huyết áp, đái tháo đường, gia đình có người thân bị túi phình mạch máu não, cần có kế hoạch khám, tầm soát, phát hiện sớm và điều trị túi phình mạch não, ngăn ngừa diễn tiến thành biến chứng nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem