Cựu thủ môn ĐT futsal Việt Nam chỉ ra điểm yếu của đối thủ futsal Nga

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 22/09/2021 16:10 PM (GMT+7)
"Với futsal Nga, đẳng cấp của họ là điều không phải bàn cãi, nhưng nếu họ không có sự gắn kết giữa nhóm cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ bản địa, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể", cựu thủ môn ĐT futsal Việt Nam - Trần Minh Hoàng chia sẻ.
Bình luận 0

ĐT futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu vòng 1/8 World Cup futsal 2021 trước một đối thủ cực mạnh là ĐT futsal Nga. Ở vòng bảng, họ đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp với thành tích toàn thắng khi vượt qua Ai Cập 9-0, Uzbekistan 4-2 và thắng Guatemala 4-1.

Nếu nhìn vào những thông số kể trên thì ai cũng nghĩ ĐT futsal Nga là một đội bóng hoàn hảo. Tuy nhiên, họ lại đang có những trục trặc về mặt nội tình, khi các cổ động viên và liên đoàn bóng đá nước này đang phản đối chính sách ưu tiên sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch mà ngó lơ những cầu thủ mà chính đất nước của mình sản sinh ra.

Cựu thủ môn futsal Việt Nam chỉ ra điểm yếu của đối thủ futsal Nga  - Ảnh 1.

ĐT futsal Nga đang là đương kim á quân của World Cup.

Nhận định về điểm yếu của đối thủ futsal Nga, cựu thủ môn ĐT futsal Việt Nam - Trần Minh Hoàng chia sẻ: "Theo tôi tìm hiểu được thì giải VĐQG futsal ở Nga rất phát triển, họ có những cầu thủ bản địa chơi rất tốt, thậm chí tốt hơn cả những cầu thủ trong đội hình hiện tại. Tuy vậy, HLV của họ vẫn quyết định ưu tiên sử dụng những cầu thủ nhập tịch.

Điều này đang tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội, khi nhiều người còn cho rằng ĐT futsal Nga đang "Brazil hoá" vì những dấu ấn cá nhân đều ghi đậm vai trò của các cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó những cầu thủ bản địa dù chơi cũng rất tốt nhưng lại không được nhắc đến nhiều.

Một vấn đề nữa tôi cũng muốn nói ở đây đó chính là tính đoàn kết - một sức mạnh rất lớn trong bóng đá. Việc nội bộ xảy ra những vấn đề mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của toàn đội. Với futsal Nga, đẳng cấp của họ là điều không phải bàn cãi, nhưng nếu họ không có sự gắn kết giữa nhóm cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ bản địa, sức mạnh của họ chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể".

Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT futsal Nga đang đứng thứ 4 thế giới và đang được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup futsal 2021. Còn nhớ cách đây 5 năm, ĐT futsal Nga đã vượt qua ĐT futsal Việt Nam tại vòng 1/8 với tỷ số 7-1, sau đó thẳng tiến 1 mạch đến trận chung kết. Tính cả giải đấu năm nay, Nga đã 7 lần tham dự World Cup. Ngoài ngôi Á quân năm 2016, họ còn giành huy chương đồng vào năm 1996.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem