• Khi được bổ nhiệm làm đặc phái viên Trung Đông mới cho Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga với nhiệm vụ làm trung gian cho cuộc xung đột Palestine - Israel, một chương mới đã mở ra trong cuộc đời ông Blair. Ở Jerusalem, ông sẽ có mọi thứ mà ông thích: ánh nắng mặt trời, lối sống Địa Trung Hải và một vị thế mới.
  • Ngoài làm ăn với các ngân hàng, ông Blair còn hưởng lương ở nhiều nơi khác như quỹ tài sản quốc gia Mubadala ở Abu Dhabi. Quỹ này đã đầu tư 3,6 tỷ bảng năm 2013 để khai thác bô xít ở Guinea - nơi ông Blair đã có sẵn nhân viên AGI trong văn phòng Tổng thống Guinea.