Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak bị bắt giam

Thứ năm, ngày 14/04/2011 07:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - AP cho biết, ngày 13.4, Trưởng công tố Ai Cập tuyên bố, Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak đã bị bắt giam 15 ngày với các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Bình luận 0

Trước đó, ông Mubarak, 82 tuổi, đã lên cơn đau tim trong khi bị các công tố viên chất vấn liên quan đến tham nhũng.

Hiện hai con trai của ông Mubarak là Alaa và Gamal cũng đang bị thẩm vấn vì nằm trong danh sách các cựu quan chức bị điều tra tham nhũng. Tháng 2 vừa qua, ông Mubarak đã phải chấm dứt 30 năm cầm quyền sau cuộc biểu tình lớn kéo dài 18 ngày, làm hơn 380 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem