Cựu Tổng thống Haiti thừa nhận sự tàn ác

Thứ hai, ngày 24/01/2011 07:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo AFP, cựu Tổng thống Haiti, ông Jean-Claude Duvalier, đã thừa nhận rằng, trong 15 năm dưới quyền cai trị của ông, người dân ở nước này đã bị “ám sát, bóp cổ, tra khảo” và “bị thiêu sống với lốp xe hơi tròng ở cổ”.
Bình luận 0

Ngày 22-1, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Port-au-Prince sau 25 năm lưu vong ở Pháp, ông Duvalier cho biết ông trở về Haiti để chứng tỏ tình đoàn kết, trong bối cảnh đất nước đang chật vật phục hồi sau trận động đất kinh hoàng cách đây một năm.

img

Trước đó, Tổ chức Ân xá quốc tế đã giao cho các giới chức Haiti hơn 100 văn kiện chi tiết về vài chục trường hợp giam cầm trái phép, tra tấn, thủ tiêu và xử tử bừa bãi diễn ra dưới thời ông Duvalier.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem