Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: "Bóng đá Việt Nam giờ là số 1 Đông Nam Á"

Thứ tư, ngày 16/10/2019 19:15 PM (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Việt Nam – Lê Quốc Vượng cho rằng, bóng đá Việt Nam giờ đây đang có một vị thế khác, mạnh mẽ và vững chắc hơn.
Bình luận 0

Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng đã có những chia sẻ về sự tiến bộ và thay đổi của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo trong vài năm trở lại đây.

Hôm qua (15/10), ĐT Việt Nam đã có chuyến làm khách đến đảo Bali, chạm trán với Indonesia trong lượt trận thứ 4 ở bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Có hành trang là một chiến thắng tối thiểu trước Malaysia trước đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng ở phút thứ 26 nhờ công của hậu vệ Duy Mạnh.

img

Quế Ngọc Hải chỉ thực sự vươn tầm đẳng cấp sau thời gian làm việc dưới trướng HLV Park Hang-seo.

Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục là đội thi đấu nhỉnh hơn, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh mỗi người có một pha lập công nâng cao cách biệt. Indonesia chỉ ghi được một bàn, ngậm ngùi nhận kết quả thua 1-3.

Trước phong độ rất ấn tượng của ĐT Việt Nam thời gian qua, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng vui mừng khẳng định bóng đá nước nhà đã thực sự vươn tầm đẳng cấp. Chia sẻ với Zing.vn, cựu tuyển thua nói: “Trước khi HLV Park Hang-seo đến đây, bóng đá Việt Nam tồn tại nhiều nỗi lo.

Chúng ta ám ảnh khi nghĩ về Thái Lan và lo ngại cảnh tụt hậu so với Malaysia, Philippines hay Indonesia. Thế nhưng, chỉ sau hơn một năm, tuyển Việt Nam đã đánh bại tất cả, khiến họ tâm phục khẩu phục. Sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam quá nhanh so với kỳ vọng".

Quốc Vượng cho rằng, so với các nước trong khu vực, các tuyển thủ Việt Nam trẻ hơn và có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường quốc tế. “Những Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng còn nhiều thời gian để phát triển, tôi tin họ sẽ đưa bóng đá Việt Nam đến tầm châu Á”.

“Nhờ thầy Park, nhiều tuyển thủ Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Quế Ngọc Hải vượt lên những tai tiếng để trở thành thủ lĩnh vững chắc của hàng phòng ngự. Trọng Hoàng được kéo về đá hậu vệ trong sơ đồ 3-4-3 và tỏa sáng. Ít ai nghĩ viễn cảnh Tuấn Anh sẽ chơi tiền vệ phòng ngự ở tuyển Việt Nam, song cậu ấy vẫn đang cho thấy sự ấn tượng”, cựu cầu thủ gốc Nghệ An dành lời khen cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Nói về sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á trong những năm qua, cựu cầu thủ SLNA nhận định: “Ở thời điểm tôi còn thi đấu, CĐV Việt Nam thậm chí có thể đọc đúng tên quá nửa cầu thủ trong đội hình Thái Lan. Còn hiện tại, chúng ta chỉ nhắc tới Chanathip và Dangda.

Vấn đề của Thái Lan là sự kế thừa, lứa cầu thủ hiện tại chơi không nổi bật như trước. Dangda cũng không có phong độ tốt, nhưng Thái Lan không có sự thay thế nào khác. Còn Indonesia, bê bối ngoài sân cỏ khiến đội tuyển này sa sút”.

Về Philippines, Quốc Vượng cho rằng đội bóng này đang thiếu một đi một điều gì đó để tạo ra sự đột biến dù đã có nhiều thay đổi về HLV cũng như nhân sự. Trong 4 lần đối đầu gần đây, người Mã hòa 1 lần, còn lại đều bại trận trước ĐT Việt Nam. “Philippines nuôi mộng trở thành bá chủ Đông Nam Á, song chính sách nhập tịch nửa mùa khiến đội tuyển này chỉ dừng ở mức là mối đe dọa”, anh phân tích thêm.

Theo Footy Rankings, sau màn trình diễn rất đáng khen ngợi trên đất Indonesia, trên bảng xếp hạng FIFA tạm thời, ĐT Việt Nam được cộng thêm 6,81 điểm và tăng 2 hạng, hiện đang xếp thứ 97 toàn thế giới. Indonesia bị trừ số điểm tương tự, rơi xuống vị trí 171.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã hoàn thành 2 lượt trận tháng Mười với thành tích ấn tượng. Tháng tới, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà với hai đối thủ đầy khó chịu là UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) - đâu cũng là hai ứng viên cạnh tranh ngôi nhất nhì bảng G.

Chi Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem