Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: “Đừng ảo tưởng về U19 Việt Nam”

Chính Minh Thứ sáu, ngày 28/10/2016 13:31 PM (GMT+7)
Nhìn nhận về hành trình của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2016, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói: “Việc các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé dự World Cup U20 là quá tốt rồi. Nhưng cũng không vì thế mà chúng ta ảo tưởng về trình độ của các cầu thủ trẻ”…
Bình luận 0

Rạng sáng nay, U19 Việt Nam đã dừng bước phiêu lưu tại vòng chung kết U19 châu Á khi thua 0-3 trước U19 Nhật Bản trong trận bán kết. Nhìn lại trận đấu này, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói: “Phải nhận rõ trình độ của bóng đá Nhật Bản nói chung và U19 Nhật Bản nói riêng hơn chúng ta rất nhiều, họ lại hội đủ khát khao khi mục tiêu của họ là danh hiệu vô địch U19 châu Á. Trong khi đó, điểm rơi phong độ của U19 Việt Nam đã dồn hết vào trận tứ kết với U19 Bahrain, qua đó giành vé dự World Cup. Trình độ ta thua họ và cũng không còn duy trì được ý chí, tinh thần tập trung cao nhất nên thất bại là điều dễ hiểu”.

img

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng mong người hâm mộ đừng "ảo tưởng" về sức mạnh của U19 Việt Nam. Ảnh: I.T

Theo Quốc Vượng, có cảm giác như các tuyển thủ U19 Việt Nam đã không thật sẵn sàng cho trận bán kết với U19 Nhật Bản: “Tôi muốn nhấn mạnh là U19 Việt Nam có vé dự giải U20 thế giới là nhờ tinh thần tuyệt vời chứ chuyên môn chưa có gì đặc biệt. Người hâm mộ không nên lầm tưởng trình độ của bóng đá trẻ Việt Nam đã tiệm cận trình độ của những đội bóng lớn trên thế giới. Dù sao, tôi vẫn muốn bày tỏ sự khâm phục với các em khi đã giành được vé dự World Cup U20, làm được như vậy đã là quá tốt trong điều kiện, hoàn cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại”.

img

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng việc hàng thủ U19 Việt Nam thiếu tập trung để thua 2 bàn quá sớm đã khiến tâm lý của toàn đội bị ảnh hưởng trong cuộc đọ sức với U19 Nhật Bản. Ảnh: I.T

Dưới góc nhìn của một HLV từng dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam và hiện đang dẫn dắt Than Quảng Ninh ở V.League, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Trong 3 tình huống dẫn đến bàn thua đều thể hiện sự thiếu tập trung của hàng thủ. Tôi cũng cảm thấy tiếc là chúng ta đã thua liền 2 bàn trong 10 phút đầu tiên quá sớm khiến ý đồ chiến thuật, tâm lý của các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng nhiều”.

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng điều đáng khen nhất của U19 Việt Nam tại giải lần này chính là tinh thần thi đấu, tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện: “Trước các đội bóng mạnh của châu lục trước đây chúng ta thường phòng ngự khá bị động. Nhưng U19 Việt Nam lần này đã xây dựng được lối chơi phòng ngự-phản công rõ nét, có “mảng miếng” khi tiếp cận từng trận đấu và có cơ hội, chúng ta đã “ăn được” đối thủ như cách đã đi từ vòng bảng tới trận bán kết”.

Trận bán kết gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự-phản công nhưng đã không còn đủ lực để tạo nên sức mạnh, những tình huống đột phá: “U19 Nhật Bản có trình độ nhỉnh hơn hẳn, họ chơi khoan thai, đầy tính nhịp điệu trong từng pha bóng. Ngược lại, chúng ta lại tỏ ra vội vàng trong những tình huống có bóng phản công. Việc không có đủ người tham gia phản công cũng khiến các pha bóng trở nên thiếu uy lực, các cầu thủ ở khoảng cách khá xa nhau nên độ chính xác trong những pha phản công cũng không cao. Dù sao, lứa U19 Việt Nam cũng rất “ok” rồi và đáng để chúng ta đặt nhiều niềm tin. Phía trước, các em cần được thi đấu với nhiều đội mạnh hơn nữa trong quá trình chuẩn bị cho giải U20 thế giới 2017”, HLV Phan Thanh Hùng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem