Đá bại Nam Định, HLV Viettel lý giải hành động lạ từ HLV Park Hang-seo

Hoàn Minh Thứ bảy, ngày 13/04/2019 22:08 PM (GMT+7)
Tối nay, Viettel FC đã thắng sát nút đội khách Nam Định 1-0 trong cuộc đọ sức ở vòng 5 V.League 2019 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Heung Sil (Viettel) cho rằng có lẽ do chất lượng trận đấu kém nên HLV Park Hang-seo đã bỏ đi trong hiệp 2.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận đấu tối nay, cả Viettel và Nam Định đều mới chỉ được vỏn vẹn 3 điểm/4 trận. Chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn đầu mùa để tự tin hơn trên chặng đua đường dài V.League 2019.

Thực tế, Nam Định cũng đã chơi đầy cố gắng nhưng sự vô duyên của các chân sút ngoại khiến họ không thể tìm thấy mành lưới đối phương. 

img

HLV Lee Heung Sil cho rằng chất lượng ngoại binh của Viettel FC chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh khốc liệt ở V.League 2019. Ảnh: I.T

Trong khi đó, Viettel FC đã có được bàn thắng duy nhất do công trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng phút 81 để giành trọn 3 điểm, vươn lên xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp, cùng được 6 điểm như đội xếp ngay phía trên là HAGL.

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Hàn Quốc Lee Heung Sil cho rằng những thất bại liên tiếp ở V.League 2019 thời gian qua đã ảnh hưởng tới bầu không khí của Viettel FC.

"Trước trận đấu này, tôi đã dành nhiều thời gian động viên các học trò sao cho họ có thể ra sân với tinh thần, trạng thái tích cực nhất. 

Về cơ bản, các học trò của tôi đã chơi đầy cố gắng, tạo được sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự, chuyển đổi trạng thái khá tốt", HLV Lee Heung Sil bày tỏ.

Theo HLV đồng hương của HLV Park Hang-seo, tuyển thủ U23 Hoàng Đức (cầu thủ xuất sắc nhất trận - PV) đã chơi tốt và ghi dấu ấn đậm nét trong lối chơi của đội.

Trong khi đó, Trọng Đại cũng đã chơi đầy cố gắng sau khoảng thời gian dài phải vật lộn với chấn thương: "Vấn đề của chúng tôi nằm ở chất lượng ngoại binh. Tôi hy vọng trong thời gian tới, Viettel FC sẽ có được ngoại binh chất lượng hơn để cải thiện khâu ghi bàn", HLV Lee Heung Sil chia sẻ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc HLV Park Hang-seo đến sân dự khán nhưng lại bỏ đi có "việc riêng" trong phần lớn thời gian hiệp 2, trước khi trở lại vào cuối trận, xuống sân gặp gỡ cầu thủ, HLV 2 đội? HLV Lee Heung Sil đáp: 

"Tôi nghĩ chất lượng trận đấu kém nên HLV Park Hang-seo đã bỏ đi như vậy".

img

HLV Nguyễn Văn Sỹ cảm thấy tự hào và dành lời cảm ơn đặc biệt đối với các CĐV Nam Định - những người luôn sát cánh, tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Ảnh: I.T

Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) nói: "Lực lượng 2 đội ngang nhau, chúng tôi cũng có những cơ hội rõ ràng nhưng không tận dụng được. Trận thua hôm nay là rất đáng tiếc và chúng tôi sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn ở những trận đấu tới. Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc mùa giải với một vị trí an toàn".

HLV Nguyễn Văn Sỹ dành lời cảm ơn đối với người hâm mộ Nam Định đã tới sân Hàng Đẫy rất đông để đồng hành cùng đội bóng quê hương: 

"Tôi không hài lòng về bàn thua hôm nay. Trong bóng đá thắng-thua là bình thương nhưng các cầu thủ của tôi đã mắc lỗi sơ đẳng. Tình huống phạt góc, các cầu thủ đã mất tập trung, quay lưng lại với bóng và phải trả giá".

Chốt lại, HLV Văn Sỹ tỏ ra lạc quan: "Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trong trận tiếp B.Bình Dương ở vòng 6. Họ đã mất sức do phải di chuyển thi đấu AFC Cup và chúng tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem