Đá chung kết lượt đi trên sân khách mang về lợi thế gì cho ĐT Việt Nam?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 07/12/2018 12:40 PM (GMT+7)
Sau khi đánh bại Philippines ở vòng bán kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ có lợi thế đáng kể khi chơi trận chung kết lượt đi gặp Malaysia trên sân khách Bukit Jalil vào ngày 11.12.
Bình luận 0

Không để cho Philippines tạo ra bất ngờ nào, ĐT Việt Nam đã chơi rất vững vàng và giành chiến thắng 2-1 ở bán kết lượt về. Chiến thắng quan trọng này đã giúp thầy trò Park Hang-seo giải toả được cái dớp không thắng và bị loại trên sân Mỹ Đình ở các vòng bán kết AFF Cup gần nhất.

Ở vòng bảng, ĐT Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0, trong một trận đấu mà đội bạn cầm bóng nhiều hơn hẳn, nhưng ĐT Việt Nam đã phòng ngự rất chắc chắn và tận dụng thời cơ tuyệt vời. 2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức đã mang về 3 điểm quan trọng và là bệ phóng để ĐT Việt Nam giành được ngôi đầu bảng A.

img

ĐT Việt Nam có những lợi thế nhất định khi đá trận chung kết lượt đi trên sân khách

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ rất khác khi hai đội tái ngộ ở chung kết. Tính chất của các trận đấu tranh ngôi vô địch và thể thức thi đấu lượt đi - lượt về sẽ khiến cả 2 đội phải có những điều chỉnh cụ thể về chiến thuật cũng như cách sắp xếp nhân sự.

Đá trận lượt đi trên sân khách, ĐT Việt Nam có thời cơ để tiếp tục triển khai lối đá biến hoá, không cần giữ bóng nhiều nhưng hiệu quả lại rất cao. Malaysia là đội chủ nhà, họ cần phải ghi bàn thắng để có điểm tựa về tỷ số trước khi hành quân đến sân Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về.

Nếu đội quân của HLV Park Hang-seo ghi được bàn thắng, đặc biệt là bàn thắng dẫn trước, đó sẽ là cú bứt lên rất quan trọng. 1 bàn thắng ở sân khách có giá trị như 1 bàn rưỡi. Chính Malaysia cũng đã vượt qua Thái Lan ở bán kết bằng luật bàn thắng sân nhà - sân khách.

Nếu xem lại trận bán kết lượt đi Malaysia vs Thái Lan, có thể thấy đội tuyển của HLV Tan Cheng Hoe sở hữu tinh thần thi đấu cao độ trên sân Bukit Jalil trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Nhưng nếu biết cách chơi phòng ngự chủ động, bình tĩnh hoá giải sự hưng phấn ban đầu của đội chủ nhà, Malaysia sẽ có phần bế tắc và khó khăn trong việc ghi bàn.

Kể cả khi gặp bất lợi về tỷ số trước Malaysia, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội để tính toán khi đá trận lượt về tại sân Mỹ Đình. Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận tại sân nhà (2 trận ở Mỹ Đình, 1 trận ở Hàng Đẫy) và đó là chỗ dựa tinh thần khá quan trọng.

Một điểm đáng chú ý nữa là Malaysia sẽ không có được lực lượng tốt nhất cho trận chung kết lượt đi. Do phải nhận thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về gặp Thái Lan, hậu vệ Muhammad Syahmi chắc chắn không được ra sân trong trận chung kết lượt đi. 

Đáng lo hơn cho Malaysia là tiền đạo chủ lực Talaha đang có vấn đề về thể lực. Cầu thủ đã ghi 5 bàn cho Malaysia tại giải lần này không thể thi đấu hết trận gặp Thái Lan do bị chấn thương nhẹ. Talaha đang phải chạy đua với thời gian để bình phục và nếu anh này vắng mặt hoặc không có phong độ cao nhất, đó đương nhiên cũng là một lợi thế cho ĐT Việt Nam.

Với rất nhiều tính toán, dù sẽ phải chịu áp lực lớn khi hành quân tới Bukit Jalil, nhưng ĐT Việt Nam cũng có những lợi thế nhất định để HLV Park Hang-seo bày binh, bố trận. Một kết quả thuận lợi là điều khả thi, để tạo ra ưu thế cho ĐT Việt Nam trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về vào ngày 15.12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem