Đá "chung kết" với U22 Campuchia, HLV U22 Malaysia nhắc tới U22 Việt Nam

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ tư, ngày 04/12/2019 12:10 PM (GMT+7)
Trong bài trả lời phòng vấn mới đây, HLV Ong Kim Swee của U22 Malaysia đánh giá rất cao sức mạnh của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.
Bình luận 0

Ở môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam là đội tuyển duy nhất toàn thắng tính đến thời điểm này. Cụ thể, sau 4 trận đấu, các học trò HLV Park Hang-seo có được 12 điểm (ghi 15 bàn và để lọt lưới 2 bàn). Trong khi đó, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 9 điểm, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

img

HLV Ong Kim Swee. Ảnh: FAM.

Tại bảng A, U22 Myanmar đã sớm giành vé đi tiếp, tấm vé còn lại sẽ là cuộc chiến giữa U22 Malaysia, U22 Campuchia và U22 Philippines, khi cả 3 cùng có 4 điểm. Lượt trận cuối, nếu như U22 Philippines chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là U22 Đông Timor, thì U22 Malasia sẽ phải đá "chung kết" với U22 Campuchia. 

Trước giờ trận đấu diễn ra, HLV Ong Kim Swee đã bất ngờ nhắc tới U22 Việt Nam. Theo đó, nhà cầm quân này đánh giá cao sức mạnh của "Những ngôi sao vàng".

“Tôi đã gặp Việt Nam trước đây. Họ đang chơi rất hay ở giải đấu năm nay. Tôi cũng biết họ đã đánh bại U22 Indonesia, một đội bóng không hề dễ chơi chút nào. Tôi nghĩ nếu có thể đối đầu U22 Việt Nam ở bán kết, trận đấu này sẽ rất khác. Nhưng tất nhiên việc trước mắt là tập trung toàn bộ vào trận đấu sắp tới. Đánh bại U22 Campuchia giờ không còn dễ dàng như ngày xưa nữa nên tôi phải tính toán cẩn thận.

Tôi nghĩ cuộc cạnh tranh vào bán kết là của cả U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Cả 3 đội đều rất mạnh nên nếu chúng tôi gặp một trong số những đội này ở bán kết thì đều rất khó khăn”, HLV Ong Kim Swee chia sẻ với phóng viên Zing.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem