Đà Lạt: Lật bè, ba trẻ em chết đuối trên hồ

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 04:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 1/7, trên địa bàn xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ lật bè thương tâm làm ba trẻ em tử tử vong. Trong số này có hai anh em ruột.
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn An (13 tuổi), Nguyễn Thành Tú (8 tuổi) và Nguyễn Quang Huy (8 tuổi). Ông Nguyễn Thành Lý, Bí thư xã Tà Nung cho biết, An và Tú là hai anh em ruột.

Vào buổi sáng cùng ngày, ba em cùng rủ nhau đến hồ Bà Đảm (trên địa bàn xã) chơi, khi tới nơi thấy một chiếc bè để trên mặt hồ lại không có người, ba em lấy bè chèo ra hồ chơi. Trong lúc đang nô đùa thì bất ngờ bè bị lật úp. Do không biết bơi và không có người phát hiện kịp thời nên cả ba em đều bị chết đuối.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm thi thể của ba nạn nhân và tìm thấy vào trưa cùng ngày.

Ông Nguyễn Thành Lý cho biết, đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình, đồng thời hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem